Mỹ phê duyệt thuốc Datroway điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ

FDA Mỹ phê duyệt Datroway, thuốc “tên lửa dẫn đường” của AstraZeneca và Daiichi Sankyo, điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ kháng thuốc, mở ra hy vọng mới.
- 18 kg vàng nghi nhập lậu bị bỏ lại gần biên giới Campuchia
- Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn bị điều tra vì cuộc gọi gây tranh cãi với ông Hun Sen
- Dạy con học không đòn roi bằng kỷ luật tích cực – Hiệu quả từ yêu thương
Nội dung chính
Thuốc Datroway được phê duyệt tại Mỹ
Ngày 23/6, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt Datroway, một loại thuốc thuộc nhóm liên hợp kháng thể (antibody-drug conjugates), còn được gọi là “tên lửa dẫn đường”. Đây là liệu pháp đầu tiên tại Mỹ được chấp thuận cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) đã thất bại với các phương pháp điều trị trước đó. Quyết định này mang lại cơ hội tiếp cận liệu pháp tiên tiến cho những người đối mặt với căn bệnh nguy hiểm này.
Cơ chế hoạt động của Datroway
Datroway được thiết kế để tấn công chính xác tế bào ung thư thông qua việc nhắm vào protein TROP2 trên bề mặt khối u, giúp giảm thiểu tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh. Cơ chế này khác biệt rõ rệt so với hóa trị truyền thống, vốn thường gây tác dụng phụ lan rộng. Trước đó, thuốc đã được phê duyệt để điều trị một số dạng ung thư vú, đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ liên hợp kháng thể.
ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư phổi
Theo Dave Fredrickson, giám đốc điều hành nhóm nghiên cứu ung thư của AstraZeneca, sự phê duyệt này mang đến giải pháp quan trọng cho bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn tiến triển, đặc biệt những người có đột biến EGFR kháng thuốc. Thuốc mở ra hướng điều trị mới, không phụ thuộc vào loại đột biến gốc, giúp cải thiện cơ hội sống sót cho nhóm bệnh nhân này.
Quan hệ hợp tác giữa AstraZeneca và Daiichi Sankyo
AstraZeneca và Daiichi Sankyo đã hợp tác nhiều năm trong nghiên cứu và phát triển các liệu pháp ung thư. Sản phẩm đầu tiên của họ, Enhertu, đã đạt thành công lớn. Năm 2020, hai công ty ký thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD để phát triển và thương mại hóa Datroway. Sau khi thuốc được phê duyệt tại Mỹ, AstraZeneca cam kết chi 45 triệu USD cho Daiichi Sankyo như một phần của thỏa thuận.
Thực trạng ung thư phổi toàn cầu
Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, với khoảng 2,2 triệu ca mới và 1,8 triệu ca tử vong mỗi năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) chiếm 85% các trường hợp, thường liên quan đến các đột biến như EGFR, ALK, hoặc ROS1. Tỷ lệ sống sau 5 năm ở giai đoạn muộn chỉ dao động từ 10-20%, khiến các liệu pháp như Datroway trở nên đặc biệt quan trọng.
Tiềm năng và tương lai của Datroway
Việc phê duyệt Datroway đánh dấu một bước tiến trong điều trị ung thư phổi, đặc biệt với những bệnh nhân không còn đáp ứng với các phương pháp truyền thống. Thuốc không chỉ mở ra hướng đi mới mà còn củng cố vai trò của liệu pháp liên hợp kháng thể trong y học hiện đại, hứa hẹn mang lại hy vọng cho nhiều loại ung thư khác trong tương lai.
Theo: VnExpress