92 triệu đảng viên ĐCSTQ và người thân trong gia đình sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ do chính sách về thị thực nhập cảnh mới có hiệu lực ngay khi ban hành vào 3/12/2020.

Theo The New York Times, hôm qua ngày 3/12, chính quyền của Tổng thống Trump đã ban hành các quy định mới nhằm hạn chế thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và người thân trong gia đình họ đến Hoa Kỳ. Quy định này được xem là một động thái chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Hoa Kỳ – Trung Quốc.

Chính sách mới này có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó giới hạn thời hạn tối đa của thị thực du lịch cho các đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ chỉ còn một tháng.
Điều này có nghĩa là thị thực được cấp này chỉ có hiệu lực dùng để nhập cảnh vào Mỹ trong vòng một tháng kể từ khi được cấp. Do vậy, thị thực cũng không đảm bảo việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ; mà chỉ cho phép hải quan Hoa Kỳ xem xét việc nhập cảnh. Điều này có nghĩa là cho dù đã bay đến sân bay Mỹ và có được thị thực nhập cảnh nhưng nếu hải quan Hoa Kỳ tại cửa khẩu từ chối không cho nhập cảnh thì người đó cũng không được phép vào Hoa Kỳ.

Mỹ hạn chế nhập cảnh với đảng viên ĐCSTQ 1
Mối quan hệ Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng rạn nứt (ảnh chụp màn hình tuổi trẻ).

Ảnh hưởng của quy định mới về thị thực nhập cảnh này là rất lớn

Theo ước tính của chính phủ Hoa Kỳ, chính sách thị thực mới này có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của khoảng 270 triệu người bao gồm 92 triệu đảng viên ĐCSTQ và người thân trong gia đình của họ. theo ước tính của chính phủ Hoa Kỳ dựa trên 92 triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Trên thực tế, có thể khó xác định ai, ngoài các quan chức cấp cao, là đảng viên ĐCSTQ nếu họ không khai trong hồ sơ. Tuy nhiên Hoa Kỳ có quy định chặt về việc trung thực trong khai báo thông tin. Trường hợp phát hiện không trung thực khi khai báo, người đó sẽ vĩnh viễn không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ gọi động thái này là một phần của “hành động thực thi chính sách, quy định và pháp luật đang diễn ra trên khắp chính phủ Hoa Kỳ để bảo vệ quốc gia của chúng ta khỏi ảnh hưởng xấu của ĐCSTQ”.

Ông nói thêm rằng “Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi đã cho phép đảng viên ĐCSTQ tiếp cận miễn phí và không bị kiểm soát vào các tổ chức và doanh nghiệp của Hoa Kỳ trong khi những đặc quyền tương tự này không bao giờ được mở rộng tự do cho công dân Hoa Kỳ ở Trung Quốc.