Quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Thụy Điển ngày 28-7 để nối lại đàm phán thương mại trong bối cảnh hạn chót 12-8 cận kề. Giới phân tích kỳ vọng vòng đàm phán này giúp hoãn áp thuế mới, tạo nền tảng cho đối thoại cấp cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hy vọng tránh chiến tranh thương mại

Trước đó, vào đầu tháng 5, hai bên đồng ý giảm mạnh thuế trong 90 ngày và một tháng sau đạt được thỏa thuận khung. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể vẫn còn bỏ ngỏ. Việc nối lại đàm phán tại Stockholm được đánh giá là cơ hội cuối cùng trước hạn chót để tránh khủng hoảng thương mại quy mô lớn.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đạt thỏa thuận thương mại lớn với Liên minh châu Âu. Mỹ đồng ý giảm thuế xuống còn 15% với hàng EU. Đổi lại, EU cam kết mua 750 tỉ USD sản phẩm năng lượng, đầu tư 600 tỉ USD vào Mỹ và tăng mua thiết bị quân sự Mỹ.

Giới phân tích không kỳ vọng Mỹ – Trung đạt đột phá tương tự, song nhiều khả năng hai bên sẽ hoãn áp thuế mới và nới lỏng một phần kiểm soát xuất khẩu. Đây có thể là bước đệm cho cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Mâu thuẫn chiến lược vẫn tồn tại

Hai vòng đàm phán trước tại Geneva và London giúp hạ nhiệt căng thẳng, khôi phục một phần dòng chảy hàng hóa như đất hiếm, chip AI. Nhưng các bất đồng chiến lược lớn vẫn chưa được giải quyết. Mỹ chỉ trích Trung Quốc xuất khẩu hàng giá rẻ gây méo mó thị trường toàn cầu, trong khi Bắc Kinh cho rằng Washington dùng lý do an ninh quốc gia để siết công nghệ và kìm hãm tăng trưởng.

Trung Quốc hiện kiểm soát nguồn cung đất hiếm – vật liệu thiết yếu cho quốc phòng và công nghiệp toàn cầu – khiến việc đàm phán trở nên phức tạp hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề xuất kéo dài thời hạn sau 12-8, trong khi Bắc Kinh yêu cầu Mỹ giảm bớt các tầng thuế chồng chéo lên đến 55% với hầu hết hàng hóa và nới kiểm soát công nghệ cao.

Nền móng cho chuyến thăm Trung Quốc?

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định có thăm Trung Quốc để xử lý căng thẳng hay không. Phó giám đốc Viện Chính sách xã hội châu Á Wendy Cutler cho rằng cuộc gặp tại Stockholm có thể đặt nền móng cho chuyến đi này. Mỹ cũng muốn thúc đẩy Trung Quốc tái cơ cấu kinh tế – từ phụ thuộc vào xuất khẩu sang tăng tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, mục tiêu này đòi hỏi Trung Quốc phải giải quyết khủng hoảng bất động sản và cải thiện an sinh xã hội.

Theo: VnExpress