DOHA – Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha đã kết thúc với tiến triển liên quan đến các nội dung trong bản ghi nhớ Islamabad.

Cuộc thảo luận diễn ra ngày 02/7, trong bối cảnh hai nước vẫn chưa nối lại quan hệ ngoại giao trực tiếp. Cùng ngày đó, Tehran bác bỏ cuộc đối thoại an ninh về eo biển Hormuz do Mỹ dẫn đầu tại Bahrain, đồng thời phủ nhận việc cho phép thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị Mỹ không kích.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan, các bên nhất trí thiết lập một kênh liên lạc trước ngày 03/7 để tiếp nhận, ghi nhận và báo cáo các cáo buộc vi phạm bản ghi nhớ. Cuộc họp tiếp theo sẽ được ấn định sau lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, dự kiến diễn ra vào ngày 09/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 01/7 mô tả tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra thuận lợi. “Chúng tôi đã tấn công họ rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn đang hòa thuận với nhau”, ông Trump nói.

Song song với tuyên bố đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi bác bỏ cuộc đối thoại an ninh tại Bahrain do Mỹ chủ trì, với sự tham gia của giới chức quân sự từ 12 quốc gia. Ông nhấn mạnh trật tự an ninh vùng Vịnh không thể đặt dưới “sự bảo trợ quân sự của Mỹ”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phủ nhận việc cho phép thanh sát viên LHQ tiếp cận các cơ sở hạt nhân mà Mỹ đã không kích. Khả năng thanh sát độc lập là điều kiện căn bản trong các thỏa thuận hạt nhân quốc tế trước đây, và lập trường của Tehran trên điểm này chưa thay đổi.

Đào Chương (tổng hợp)