Nam sinh Việt đỗ Đại học Johns Hopkins với nghiên cứu phát hiện tế bào ung thư

Nam sinh Việt Mai Xuân Khôi, 18 tuổi, học sinh trường Quốc tế Việt Úc, TP HCM, xuất sắc trúng tuyển Đại học Johns Hopkins – Trường Y sinh hàng đầu nước Mỹ, nhờ thành tích học tập ấn tượng và nghiên cứu đột phá về phát hiện sớm tế bào ung thư.
- Ly hôn có thể không phải là kết thúc, đó có thể là một nỗi đau dài lâu
- Hơn 4 giờ nghẹt thở giải cứu cháu bé 9 tuổi bị khống chế ở Bắc Ninh
- Giải cứu xe tải mắc kẹt trên đường ray ở Đà Nẵng
Nội dung chính
Hành trình chinh phục Johns Hopkins của nam sinh Việt
Xuân Khôi nhận thư báo trúng tuyển Johns Hopkins vào cuối tuần trước. Ngôi trường danh giá này hiện đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đại học Mỹ của US News và nổi tiếng với chương trình đào tạo Y sinh học. Hàng năm, tỷ lệ chấp nhận chỉ khoảng 7-8% trên tổng số ứng viên.
Nam sinh từng không thành công khi ứng tuyển sớm vào Đại học Cornell vào tháng 12/2024; nên không nghĩ mình có thể đỗ Johns Hopkins trong đợt xét tuyển này. Chỉ khi đọc kỹ toàn bộ thư báo trúng tuyển; Khôi mới dám tin rằng mình đã thực sự chinh phục ngôi trường mơ ước.
Với điểm SAT 1580/1600, đạt A* ở 7 môn IGCSE, cùng chứng chỉ IELTS 8.5, Xuân Khôi sở hữu hồ sơ học thuật xuất sắc. Tuy nhiên; điều tạo nên điểm nhấn đặc biệt giúp Khôi nổi bật chính là những nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn.

Nghiên cứu phát hiện tế bào ung thư của nam sinh Việt
Khôi lựa chọn theo học ngành Kỹ thuật hóa học định hướng Y sinh tại Johns Hopkins; nơi có thế mạnh về nghiên cứu chế tạo thuốc. Nam sinh chia sẻ rằng động lực để em theo đuổi lĩnh vực này bắt nguồn từ việc có người thân mắc ung thư.
Dưới sự hướng dẫn của TS Lê Thị Vinh (Đại học Mỏ-Địa chất); Khôi thực hiện nghiên cứu sử dụng vật liệu đánh dấu y sinh để phát hiện sớm tế bào ung thư. Cụ thể, em tìm ra cách ứng dụng Terbium phosphate (TbPO4) – hợp chất chứa nguyên tố đất hiếm Tb3+, có khả năng phát quang khi hấp thụ vào tế bào ung thư, giúp bác sĩ dễ dàng nhận diện bằng máy quét chuyên dụng. Nghiên cứu này hướng tới việc chế tạo TbPO4 bằng phương pháp thủy nhiệt, giúp quá trình phát hiện ung thư trở nên nhanh chóng và tối ưu hơn.
Với công trình đột phá này; Khôi giành giải Vàng tại một cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Mỹ. TS Lê Thị Vinh đánh giá cao tư duy khoa học của Khôi; “Em ấy có sự kiên trì, tỉ mỉ và luôn tìm cách đổi mới, không ngại thử thách.”
Định hướng nghiên cứu và thành tích nổi bật
Ngoài nghiên cứu về ung thư, Xuân Khôi còn tham gia nhiều dự án khoa học khác:
- Chế tạo kit test kiểm tra nồng độ canxi trong nước, hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản.
- Xử lý nước thải tại một làng nghề ở Hà Nội.
Nhờ những đóng góp này, Khôi đạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp thành phố, huy chương bạc tại International Research Competition for Young Scientists (IRCYS), cùng hai huy chương vàng, một huy chương bạc tại Olympic STEM quốc tế năm 2023.
Dù mạnh về nghiên cứu khoa học; Khôi thừa nhận không quá giỏi trong các hoạt động xã hội; “Em thấy mình phù hợp với nghiên cứu hơn là tổ chức sự kiện hay kêu gọi tài trợ.” Do đó, em tập trung phát triển thế mạnh khoa học để tạo dấu ấn trong hồ sơ ứng tuyển.
Bài luận khác biệt giúp chinh phục hội đồng tuyển sinh
Trong bài luận chính, thay vì kể về thành tích cá nhân; Khôi viết về ông nội – một cựu đặc công, và trải nghiệm học Muay Thái. Ban đầu, nam sinh tìm đến võ thuật để chứng tỏ bản thân; nhưng sau một lần xung đột với bạn bè; em nhận ra rằng “sự anh hùng không đến từ việc hơn người khác; mà là dám nhận trách nhiệm, giúp đỡ cộng đồng và bảo vệ gia đình.” Từ đó, Khôi thay đổi góc nhìn và tiếp tục rèn luyện Muay Thái theo hướng tích cực hơn.
Cô Trần Phương Hoa, cố vấn hồ sơ cho Khôi, chia sẻ: “Khôi rất thông minh, chăm chỉ và có tố chất nghiên cứu. Dù gặp khó khăn khi viết bài luận; em luôn kiên trì chỉnh sửa, thể hiện tư duy sâu sắc và chính trực.”
Tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam
Với thành tích đáng nể, Xuân Khôi không chỉ mang lại niềm tự hào cho bản thân; mà còn trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam. Hành trình của em chứng minh rằng đam mê khoa học; tinh thần kiên trì và định hướng rõ ràng có thể giúp bất kỳ ai chinh phục được những mục tiêu lớn; kể cả ở những môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất.
Dự kiến sang Mỹ vào tháng 8/2025, Khôi sẽ tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu về y sinh tại Johns Hopkins, với hy vọng tìm ra những phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn. Câu chuyện của em là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam, thôi thúc những người yêu thích khoa học dám ước mơ; dám hành động và không ngừng vươn xa.