Nepal đối mặt khủng hoảng sau biểu tình

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli từ chức sau khi biểu tình bạo lực khiến 19 người chết, hàng trăm người bị thương, đẩy Nepal vào khủng hoảng.
- Cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố vì tham ô hàng chục tỷ đồng
- Vụ Thiếu tá công an hy sinh ở Đắk Lắk: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha
- Tiểu thương kiến nghị lùi thời hạn áp dụng chính sách thuế mới
Thủ tướng Nepal từ chức trước áp lực biểu tình
Ngày 9/9, Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli từ chức sau các cuộc biểu tình dữ dội tại Kathmandu. Trong thư gửi Tổng thống, ông Oli cho biết quyết định này nhằm tìm giải pháp chính trị. Người biểu tình đã xông vào văn phòng Thủ tướng, đồng thời phóng hỏa nhà riêng của ông tại Bhaktapur. Ông Oli, 73 tuổi, đảm nhận vai trò Thủ tướng lần thứ tư vào năm 2024, nhưng đối mặt với bất ổn lớn.
Biểu tình Gen Z phản đối cấm mạng xã hội
Hàng chục nghìn người, chủ yếu là Gen Z (sinh 1995-2010), biểu tình tại Kathmandu ngày 8/9. Họ phản đối lệnh cấm các nền tảng như Facebook, X, YouTube. Chính phủ cho rằng các công ty này không đăng ký và tuân thủ quy định. Đám đông phá rào chắn quốc hội, áp đảo cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát dùng hơi cay, vòi rồng, rồi nổ súng, khiến 19 người chết, 400 người bị thương.
Khủng hoảng kéo dài dù dỡ lệnh cấm
Chính phủ Nepal ban bố lệnh giới nghiêm tại các khu vực trọng yếu sau vụ nổ súng. Ông Oli ra lệnh điều tra và dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội. Dù các nền tảng đã hoạt động lại vào ngày 9/9, biểu tình vẫn không dừng. Sân bay Kathmandu đóng cửa một phần, và đám cháy lớn xảy ra tại Minbhawan. Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát được ghi nhận trước vụ cháy, nhưng nguyên nhân vẫn chưa rõ.
Theo: Khai Mở