Theo các nhà phân tích, Nga đang mở rộng áp dụng chiến thuật “độn thổ”, tận dụng các tuyến đường ống để xâm nhập vào sâu hậu phương Ukraine, tạo ra nguy cơ bất ngờ chiến thuật.

Xâm nhập Kupyansk bằng hệ thống đường ống

Ngày 12/9, nguồn tin thân cận Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine cho biết lực lượng Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí từ Lyman Pershyi, di chuyển 4 ngày bằng phương tiện tự chế để đến gần Radkivka, phía bắc Kupyansk.
Lực lượng Nga sau đó tiến sát tuyến đường sắt gần thành phố, nhưng chưa kiểm soát được các vị trí bên trong Kupyansk. Ukraine đã phá hủy một phần đường ống, ngăn quân Nga tiếp tục di chuyển. Giao tranh vẫn đang diễn ra quanh ngoại ô, theo chính quyền địa phương.

Chiến thuật “độn thổ” lan rộng trên nhiều hướng

Chiến thuật này không phải lần đầu xuất hiện. Nga từng áp dụng ở Avdiivka (Donetsk) và Sudzha (Kursk), cho thấy xu hướng mở rộng ra nhiều khu vực tiền tuyến. ISW cho rằng điều đó phản ánh nỗ lực của bộ chỉ huy Nga trong việc phổ biến kinh nghiệm, thích ứng trước ưu thế UAV của Ukraine.
Các chuyên gia nhận định việc tận dụng đường ống ngầm giúp lực lượng Nga có sự che chắn, ngụy trang tự nhiên, khó bị phát hiện, mở ra một phương thức tiếp cận mới trên chiến trường.