Nga trước “cơn bão” năng lượng: Xuất khẩu sang châu Âu chạm đáy 50 năm giữa các cuộc tấn công của Ukraine
Việc Ukraine liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng chiến lược, kết hợp với sự quay lưng của thị trường châu Âu, đang đẩy ngành năng lượng và nền kinh tế Nga vào một giai đoạn bất ổn nghiêm trọng.
- Thời sự 21 giờ trướcRuby City chỉ tồn tại trên giấy: cú lừa BĐS 100 tỷ khiến hai lãnh đạo sa lưới
- Tạm giữ hình sự đối tượng lao xe vào CSGT khi bị kiểm tra
- Hàn Quốc công bố loạt chỉ số xã hội đáng lo ngại trong năm 2025
Đòn tấn công vào “huyết mạch” Biển Đen
Vào thứ Tư, các quan chức khu vực Krasnodar xác nhận một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu tại thành phố Tuapse, một nút thắt vận tải dầu khí quan trọng nằm bên bờ Biển Đen. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn bao trùm diện tích 300 mét vuông, làm hư hại thiết bị nhà máy và cơ sở hạ tầng tại cảng biển.
Dù cách biên giới Ukraine khoảng 350 km, Tuapse vẫn trở thành mục tiêu trong chiến dịch làm tê liệt nguồn thu của Điện Kremlin. Đây không chỉ là tổn thất về vật chất; nó còn là đòn giáng mạnh vào khả năng cung ứng năng lượng của Nga trong bối cảnh áp lực xuất khẩu đang đè nặng.
Theo dữ liệu từ Reuters, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại cho ngành khí đốt Nga. Lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống sang châu Âu dự kiến sẽ giảm xuống còn 18 tỷ mét khối, tương đương mức giảm 44% so với năm trước.
Đây là mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ qua. Để so sánh, vào thời kỳ đỉnh cao 2018-2019, tập đoàn Gazprom từng vận chuyển hơn 175 tỷ mét khối mỗi năm sang lục địa già. Những đường ống đồ sộ được xây dựng từ thời Liên Xô, vốn là biểu tượng cho quyền lực năng lượng của Nga, giờ đây hầu như không còn khả năng tạo ra thu nhập đáng kể cho ngân sách.
Tình hình có thể còn tồi tệ hơn khi Liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào cuối năm 2027, tạo ra một cú sốc dài hạn cho nguồn thu từ năng lượng của nước này.
Tín hiệu báo động từ nền kinh tế nội địa
Bên cạnh những khó khăn trên mặt trận năng lượng, nội tại nền kinh tế Nga cũng đang xuất hiện những vết nứt. Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã phải đưa ra những chỉ thị khẩn cấp, yêu cầu các ngân hàng thương mại chấp nhận các khoản vay có độ rủi ro cao để hỗ trợ các doanh nghiệp đang đứng bên bờ vực phá sản.
Đáng chú ý, cơ quan này còn cho phép các ngân hàng miễn trừ việc trích lập dự phòng nợ xấu – một động thái được coi là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn một làn sóng sụp đổ doanh nghiệp trên diện rộng. Các nhà phân tích cảnh báo rằng những biện pháp mang tính “chữa cháy” này cho thấy Nga có thể đang tiến gần hơn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô lớn.
Theo: aboluowang