Ngã xe đạp điện, nữ sinh 15 tuổi phải cắt lách và thận để giữ mạng
Tai nạn ngã xe đạp điện nữ sinh 15 tuổi ở Thanh Hóa bị chấn thương bụng kín, xuất huyết nội nghiêm trọng. Nhờ kích hoạt báo động đỏ và phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhi sau khi buộc phải cắt bỏ lách và một quả thận.
- ‘Bà trùm’ chi tiền tỷ đưa bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương đi du lịch để tạo quan hệ
- Hàng giả bày bán công khai, lợi nhuận lớn ngăn cản dẹp bỏ
- Cô đơn kéo dài kích hoạt bệnh nền nguy hiểm ở người cao tuổi
Nữ sinh Hà Thị Quỳnh N (15 tuổi, trú xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Yên Định đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Khi nhập viện, bệnh nhi có dấu hiệu sốc mất máu, huyết động không ổn định và đối mặt nguy cơ tử vong rất cao.
Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc ghi nhận bệnh nhi lơ mơ, chỉ số tri giác Glasgow đạt 12 điểm, bụng chướng căng. Kết quả siêu âm và các xét nghiệm khẩn cho thấy ổ bụng có nhiều dịch máu tự do, nghi ngờ tổn thương nặng các tạng trong ổ bụng nên lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ.
Bệnh nhi được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu. Khi mở ổ bụng, ê-kíp phẫu thuật phát hiện lượng máu lớn tràn ngập khoang bụng. Quá trình thăm dò xác định thận trái và lách đã bị dập nát hoàn toàn, chảy máu ồ ạt và không còn khả năng bảo tồn.
Để giành lại sự sống cho bệnh nhi, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ lách và thận trái nhằm kiểm soát tình trạng xuất huyết. Sau phẫu thuật và điều trị tích cực, sức khỏe nữ sinh đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, ăn uống bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định và chuẩn bị được xuất viện.
Theo BSCKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, chấn thương bụng kín là một trong những tổn thương nguy hiểm nhất sau tai nạn giao thông ở trẻ em. Nhiều trường hợp bên ngoài chỉ có vết xây xát nhẹ nhưng bên trong đã xảy ra vỡ gan, lách, thận hoặc các tạng đặc khác, gây mất máu nghiêm trọng.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu sau tai nạn xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, bụng chướng, da xanh, vã mồ hôi, mệt lả, lơ mơ, mạch nhanh hoặc tụt huyết áp. Việc cấp cứu kịp thời sẽ giúp tận dụng “thời gian vàng” để cứu sống người bệnh.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị phụ huynh tăng cường hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, sử dụng phương tiện đúng độ tuổi và tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu. Chủ động phòng ngừa vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để hạn chế những tai nạn đáng tiếc.
Tâm Thanh (tổng hợp)