Ngày tại ngoại đoàn tụ của người nuôi gà lôi bị tuyên 6 năm tù

Chiều 13/8, người dân thôn Thịnh Tâm, xã Đô Lương, Nghệ An xúc động khi anh Thái Khắc Thành được tại ngoại sau bản án 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng
- Bản án 6 năm tù vì gà Lôi Trắng: Bài học đắt giá về pháp luật bảo tồn
- Thủ tướng xóa toàn bộ chức vụ của nguyên Chủ tịch TP.HCM Lê Thanh Hải
- Dự án Long Thành khánh thành trước hạn một năm
Nội dung chính
Giây phút đoàn tụ đầy xúc động
Chiều muộn, con đường nhỏ dẫn vào thôn Thịnh Tâm đông kín bà con và cả người lạ tới chúc mừng. Ai cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc anh Thành trở về sau thời gian tạm giam. 16h45, anh vừa tới đầu ngõ, mẹ già 80 tuổi, vợ con và người thân chạy ra ôm chầm lấy. Nhiều người rưng rưng nước mắt. Anh Thành nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được gặp lại gia đình. Không nghĩ nuôi vài con gà cảnh, bán lấy tiền lại bị xử nặng. Hy vọng tòa phúc thẩm xem xét giảm án để tôi làm lại cuộc đời”.

Vụ án gây xôn xao dư luận
Ngày 8/8, TAND khu vực 5, Hưng Yên tuyên phạt anh 6 năm tù vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng – thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm. Anh kể, số gà được nuôi chung với đàn gà nhà, không biết thuộc loại cần bảo vệ. Việc bán thu về hơn 5 triệu đồng đã khiến anh vướng lao lý. Anh gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng và cơ quan chức năng đã cho tại ngoại, đồng thời khuyên mọi người tìm hiểu kỹ trước khi nuôi, buôn bán động vật.
Người dân địa phương nói gì?
Ông Thái Khắc Dũng – xóm trưởng – cho biết anh Thành đam mê nuôi chim, trồng cây cảnh, ca hát và làm nông. Anh chưa từng vi phạm pháp luật, sống chan hòa với mọi người. Cả xóm mong tòa phúc thẩm xử thấu tình đạt lý. Gia đình anh có ba con, con lớn mới 7 tuổi, bé út hơn 1 tuổi. Từ ngày chồng bị bắt, vợ anh – chị Nguyễn Thị Oanh – phải nghỉ việc để chăm lo cho con và mẹ chồng già yếu.
Mong một bản án công bằng
Chị Oanh nói: “Chồng tôi nuôi gà lôi chỉ để làm cảnh. Nếu biết bán mấy con gà đổi lấy án 6 năm tù, chắc chắn anh ấy không làm. Mong tòa xét hoàn cảnh để anh sớm trở về”. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý, không chỉ ở khía cạnh pháp lý mà còn ở cách áp dụng luật gần gũi hơn với thực tế đời sống người dân.
Theo: Khai Mở