Đề xuất đưa Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách nghỉ lễ hưởng lương nhằm tôn vinh giá trị dân tộc và kích cầu tiêu dùng văn hóa, du lịch nội địa.

Kích cầu tiêu dùng qua Ngày Văn hóa Việt Nam

Tại phiên thảo luận Quốc hội về dự thảo chính sách phát triển văn hóa ngày 22/4, các đại biểu đã xem xét phương án ấn định ngày 24/11 hàng năm là ngày nghỉ lễ chính thức. Quy định này cho phép người lao động nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng nguyên lương theo quy định pháp luật. Mục tiêu của chính sách là tạo ra một dấu mốc định kỳ để toàn xã hội hướng về các giá trị truyền thống.

Việc cho phép nghỉ lễ không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn được kỳ vọng tạo ra tác động kinh tế trực tiếp thông qua hoạt động tiêu dùng. Các đại biểu nhận định đây là “điểm rơi” phù hợp để thúc đẩy du lịch nội địa và các dịch vụ liên quan. Khi người dân có thời gian nghỉ ngơi, nhu cầu tiếp cận các sản phẩm văn hóa và giải trí sẽ tăng cao, tạo động lực cho ngành công nghiệp văn hóa phát triển.

Bên cạnh việc nghỉ lễ, dự thảo còn đề xuất miễn hoặc giảm lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa và thể thao công lập trong ngày này. Chính sách cũng nhấn mạnh việc khuyến khích tầng lớp thanh thiếu niên tích cực tham gia vào các hoạt động hội hè và tìm hiểu di sản. Đây được xem là giải pháp nhằm nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong thế hệ trẻ một cách thiết thực.

Đề xuất điều chỉnh luật để hiện thực hóa chính sách

Để ngày lễ này thực sự trở thành một ngày hội quy mô lớn, các ý kiến đóng góp cho rằng không nên chỉ dừng lại ở khối công lập. Chính phủ cần có cơ chế khuyến khích các cơ sở văn hóa và giải trí thuộc khu vực tư nhân cùng tham gia các chiến dịch giảm giá dịch vụ. Sự phối hợp giữa hai khu vực sẽ tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, giúp kích cầu tiêu dùng văn hóa trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, việc bổ sung một ngày nghỉ lễ mới đòi hỏi phải có sự thống nhất về mặt pháp lý với các văn bản hiện hành. Đại biểu Phạm Văn Hòa lưu ý rằng để triển khai quy định này, cơ quan chức năng cần tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao động. Việc chính thức hóa ngày 24/11 vào luật sẽ đảm bảo tính thực thi cao và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Quá trình thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu tôn vinh văn hóa và năng suất lao động xã hội. Các đại biểu kiến nghị cần có lộ trình cụ thể để việc bổ sung ngày nghỉ không gây xáo trộn lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là bước đi cần thiết để các chính sách hỗ trợ văn hóa đi vào cuộc sống một cách bền vững.

Theo: Báo Dân trí