Bão số 9 gây mưa lớn diện rộng, khiến lưu lượng nước đổ về các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi ở Nghệ An vượt mức. Cơ quan chức năng đã cho phép đồng loạt xả lũ. Ở các vùng hạ du, người dân đang hối hả di dời đồ đạc lên khu vực cao, chạy lụt trong đêm.

Tối 29/10, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thuỷ điện xả lũ trong chiều và đêm cùng ngày.

Các nhà máy đang xả lũ gồm: thủy điện Châu Thắng (huyện Quế Phong) xả lũ từ 17h chiều 29/10 với lưu lượng 76 – 400m³/s (bao gồm xả qua các cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lũ.

Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) xả với lưu lượng 500 – 1.000m³/s (bao gồm qua đập tràn và qua các tổ máy) và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian xả bắt đầu từ 17 giờ ngày 29/10, đến khi hết ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường.

Nhà máy thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn) dự kiến tiến hành xả với lưu lượng 140 – 400 m³/s. Thời gian xả nước bắt đầu từ 19h cùng ngày đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m³/s. 

Riêng tại thị xã Hoàng Mai, thông báo của xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai kế hoạch xả lũ hồ Vực Mấu sẽ xả lũ từ 1h – 6h sáng 30/10, với lưu lượng từ 20 – 100m³/s qua 2 cửa tràn.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online.

Mưa lớn, thủy điện xả lũ liên tục. Nước dâng cao cô lập xóm làng.

Theo báo Vietnamnet, tại một số huyện Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Anh Sơn và Tương Dương (Nghệ An) có sông Cả chảy qua, mực nước dâng lên nhanh từ chiều và đêm 29/10. Người dân đang hết sức lo lắng vì mưa lớn kéo dài, thuỷ điện liên tục xả lũ thì sẽ gây ngập úng trên diện rộng.

Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.
Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.
Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.
Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.
Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.

Lúc 22h đêm qua (29/10), thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) Lê Hồng Thái cho biết, mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú – THCS Tam Hợp phải ở lại trường.
 
“Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã, nhà trường tổ chức bố trí học sinh ăn, ngủ tại lớp. Đồng thời, cử người túc trực 24/24 đoạn đập tràn đi vào UBND bị nước chia cắt. Tất cả có hơn 100 học sinh được bố trí nghỉ lại trường” – nguồn tin cho hay.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online.

Ghi nhận của PV Tuổi Trẻ trong tối 29/10, tại một khu dân cư ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) có sông Lam chảy qua, mực nước dâng lên rất nhanh.

Người dân đang hối hả đưa đồ đạc, gia súc đến nơi cao để bảo vệ tài sản. Trên mạng xã hội, một số người dân cũng “cầu cứu” lực lượng cứu hộ khi bị cúp điện, nước dâng cô lập.