Đó một trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

7 sao liên quan đến bán độ và Champions League

Mới đây, tờ Marca cho biết đơn vị tội phạm chuyên biệt và bạo lực của Tây Ban Nha (UDEV) đã được phép can thiệp vào các cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu từ điện thoại di động của cầu thủ Jorge Molina đang thuộc biên chế CLB Getafe, để điều tra về vụ dàn xếp tỷ số tại vòng 38 La liga mùa giải 2018/19.

Đội trưởng của Getafe bị nghi ngờ là chủ mưu cho vụ dàn xếp tỉ số trong trận đấu giữa đội bóng thủ đô thành Madrid và Villarreal trên sân nhà Coliseum Alfonso Perez với kết quả hòa 2-2. Kết quả này đã giúp Valencia dành được vé dự Champions League từ tay của Getafe (Valencia là đội đã thắng Real Valladolid 2-0 cũng ở vòng này).

ảnh chụp màn hình báo ‘thanhnien’.

Tờ Marca cho biết thêm, vụ dàn xếp tỉ số giữa Valladolid và cựu vương Valencia được nhiều người chú ý nhất khi nó có mức độ ảnh hưởng đến số phận của 6 đội bóng liên quan. Ngoài ra, nó còn liên quan tới uy tín và danh dự của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha trên các đấu trường châu lục.

‘Bầu’ Hiển tặng U21 Hà Nội cho CLB Phú Thọ

Hôm nay ngày 16/5, ông Đỗ Quang Hiển đại diện cho CLB bóng đá Hà Nội đã làm lễ bàn giao đội bóng U21 Hà Nội cho CLB bóng đá Phú Thọ. “Bầu” Hiển tiết lộ với báo chí rằng ông tặng cho CLB Phú Thọ chứ không hề lấy đồng nào.

Trước khi được bàn giao cho CLB đất tổ, năm 2019, U21 Hà Nội đã từng giành ngôi vô địch U21 Quốc gia, U21 Hà Nội còn là nòng cốt của U21 Việt Nam khi tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế. Các cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội là lứa cầu thủ được đào tạo một cách bài bản và rất có tiềm năng phát triển.

Cựu danh thủ Dương Hồng Sơn hiện đang là HLV trưởng của U21 Hà Nội thể hiện sự quyết tâm sẽ đưa đội bóng vô địch hạng Nhì quốc gia 2020 khi gia nhập CLB Phú Thọ sẽ giúp đội bóng này thăng lên hạng Nhất vào mùa giải 2021 để trở thành niềm tự hào của người dân đất Tổ.

Văn Lâm từng bị các đồng đội muốn đánh tập thể ngay trên sân

Theo thông tin từ ‘cambongda’, năm 2016 tại vòng 23 giải V-League quốc gia. CLB Hải Phòng và Cần Thơ đã có cuộc đối đầu rất đáng chú ý khi kết thúc 90 phút thi đấu, Cần Thơ chung cuộc đã giành chiến thắng với tỉ số 3-2, ngay lập tức một số cầu thủ của Hải Phòng như Đình Bảo, Quốc Trung hay Lê Văn Thắng do ức chế đã lao vào đánh Văn Lâm vì cho rằng chính sai lầm của anh đã khiến đội nhà phải chịu thất bại.

Trận thua đó đã khiến Hải Phòng không thể trở lại ngôi đầu bảng mà còn đánh mất cả chức vô địch V-League khi giải đấu chỉ còn lại 3 vòng. Mùa giải năm đó, CLB Hải Phòng về nhì khiến NHM rất tiếc nuối.

Văn Lâm đã mắc sai lầm trong trận với Cần thơ (nguồn ảnh:Facebook/Dang Van Lam)

Ngoài ra năm 2017, trong trận đấu với Becamex Bình Dương tại vòng 17 tại V-League, Văn Lâm đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến cho đội chủ SVĐ Gò Đậu giành được chiến thắng. Sau khi kết thúc trận đấu về phòng thì Lâm có ‘lời qua tiếng lại’ với một hậu vệ đội nhà, khiến cựu cầu thủ Sỹ Mạnh lao vào phòng riêng và cầm dao đuổi đánh Văn Lâm (Sỹ Mạnh là bạn thân của chàng hậu vệ kia) đã gây xôn xao dư luận trong một khoảng thời gian dài. Điều đáng nói Lê Sỹ Mạnh khi ấy đang là thành viên của ban huấn luyện đội bóng nhưng lại có những hành động như vậy cũng khiến NHM cảm thấy khá bức xúc. Rất may Văn Lâm đã kịp bỏ chạy và chỉ bị chấn thương mắt cá chân vì vấp ngã.

Chủ tịch FIFA vinh danh VFF trong nỗ lực chống lại Covid-19
Việt Nam là một trong những quốc gia đưa bóng đá quay trở lại sớm nhất, với giải V-League đã được khởi động trở lại. Điều này đã khiến chủ tịch của FIFA ông Gianni Infantino đã gửi thư cảm ơn tới bóng đá Việt Nam trong những nỗ lực tuyệt vời chống lại Covid-19.

Chủ tịch FIFA đã viết: ”Đại diện cho FIFA, tôi rất vui mừng khi Việt Nam là nước kiểm soát rất tốt dịch Covid-19 . Không những vậy các bạn còn đưa được bóng đá sớm trở lại, thật tuyệt vời. Tôi cũng được biết rằng các cầu thủ, HLV trong BLĐ VFF đã rất tích cực trong hoạt động cộng đồng nhằm ngăn chặn đại dịch này. Cảm ơn các bạn vì tất cả những nỗ lực trên”.

Gianni Infantino đã gửi thư cảm ơn tới bóng đá Việt Nam (nguồn ảnh:Facebook/Gianni Infantino)

HLV Park Hang Seo, Công Phượng hay Quang Hải là những nhân vật đã rất tích cực trong các chương trình “xin cảm ơn” của FIFA, nhằm động viên các y bác sĩ chống lại Covid-19.

Ngày 23/5 tới đây, các giải thi đấu chuyên nghiệp quốc gia sẽ chính thức trở lại. Mở màn sẽ là các trận đấu tại Cúp Quốc gia 2020. Tiếp sau đó là V.League 2020 sẽ trở lại với vòng thứ 3 diễn ra vào ngày 5/6. Ngoài ra các giải đấu bán chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia cũng sẽ lần lượt khởi tranh từ đầu tháng 6.

Chelsea thanh lý đội hình, 2 cái tên chắc chắn ở lại Stamford Bridge

Theo tờ ESPN, hàng loạt các ngôi sao đang nằm trong danh sách thanh lý sẽ phải rời Chelsea như Zappacosta, Batshuayi, Marcos Alonso, Palmieri hay Tiemoue Bakayoko. 2 cái tên chắc chắn sẽ ở lại tiếp tục thi đấu cho chủ sân Stamford Bridge là N’Golo Kante và Jorginho.

Tuy gặp chấn thương liên tục và mới chỉ thi đấu 16 trận trong mùa này, nhưng Kante vẫn đang đóng vai trò không thể thiếu trong kế hoạch của HLV Frank Lampard. Tương tự là trường hợp của Jorginho khi The Blues đã từ chối mọi lời đề nghị của các ông lớn dành cho chàng Tiền vệ 28 tuổi này.

Mặc dù mùa giải 2019 – 2020 vẫn chưa kết thúc nhưng BLĐ của Chelsea cũng đã tính tới các tình huống mua thêm cầu thủ như Jadon Sancho, Ben Chilwell, Moussa Dembele, Timo Werner và Pierre-Emerick Aubameyang. Ngoài ra, khả năng Philippe Coutinho và Miralem Pjanic cũng sẽ cập bến Stamford Bridge là khá cao.

Bóng đá của Trung Quốc quá tệ

Theo tờ thể thao Sina Sports của Trung Quốc đăng tải lời nhận xét của Yaya Toure về bóng đá Trung Quốc vào rạng sáng ngày 16/5 như sau: “Tôi đã không chơi tốt ở Trung Quốc vì bóng đá ở đó quá tệ, các đồng đội không hề biết hỗ trợ gì nhiều cho tôi. Điều này đã khiến tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở một đất nước có trình độ bóng đá cao hơn”.

Hiện tại cựu tiền vệ từng chơi cho Manchester City đã rời khỏi Trung Quốc khi anh thi đấu cho Qingdao Huanghai nhưng không hiệu quả, Yaya đang tìm bến đỗ mới để kết thúc sự nghiệp của mình. Theo báo chí châu Âu, tiền vệ 37 tuổi người Bờ Biển Ngà này đã liên hệ với một số đội bóng của thuộc giải Brazil, trong đó có Botafogo.

Yaya Toure chê bóng đá Trung Quốc (nguồn ảnh:Facebook/Yaya Touré)

Trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Yaya Toure đã chơi tổng cộng 614 trận và đã ghi 102 bàn. Thành tích nổi bật của Yaya là 3 lần vô địch ngoại hạng Anh cùng Manchester City, anh cùng Barcelona 2 lần nâng cúp vô địch Tây Ban Nha và 1 cúp Champions League mùa giải 2008-2009.

Djokovic tự tin giành nhiều Grand Slam để vượt Federer

Việc đăng quang tại giải Australian Open 2020 đã khiến cho tay vợt Novak Djokovic đạt 17 cúp Grand Slam danh giá. Hiện tại Djokovic đang kém người dẫn đầu Federer 3 danh hiệu, và kế tiếp vị trí thứ hai là Nadal 2 danh hiệu.

Djokovic chia sẻ trên chương trình In Depth with Graham Bensinger: “Tôi nghĩ tôi còn rất nhiều thứ cần phải chinh phục với quần vợt. Tôi tự tin về bản thân có thể giành được nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử, ngoài ra tôi sẽ phá vỡ kỷ lục số tuần đứng ngôi số 1 thế giới. Đây chính là những mục tiêu rõ ràng nhất của tôi trong tương lai mà tôi đang hướng tới”.

Novak Djokovic đã đạt 17 cúp Grand Slam danh giá (nguồn ảnh:Facebook/Novak Djokovic)

Hiện tại tay vợt người Serbia đã đứng ngôi vị số 1 thế giới là 282 tuần. Novak hiện đang kém huyền thoại người Mỹ, Pete Sampras đúng 4 tuần. Điều này cho thấy lịch sử chắc chắn sẽ gọi tên Djokovic khi san bằng kỷ lục này để vươn lên xếp vị trí thứ 2. Trong khi đó, người đang giữ kỷ lục số tuần đứng ngôi số 1 nhiều nhất không ai khác là Roger Federer với 310 tuần.