Người đàn ông gần 60 tuổi chọn viện dưỡng lão thay vì chờ con báo hiếu
Một người đàn ông gần 60 tuổi chia sẻ quan điểm về tuổi già khiến nhiều người suy ngẫm. Thay vì dồn hết tài sản cho con, ông lựa chọn giữ lại phần lớn để tự chăm lo cuộc sống khi về già, kể cả việc vào viện dưỡng lão nếu cần thiết.
- Ba-the-he-giu-nep-nha-giua-dong-buc-anh-gay-xuc-dong-mang-xa-hoi
- Sữa thật giá bằng lời quảng cáo, còn bên trong là dầu cọ và hóa chất
- Đình chỉ học một năm hai sinh viên y khoa dọa tiêm thuốc độc
Theo người này, các con sau khi lập gia đình nên ra ở riêng để xây dựng cuộc sống độc lập. Ông cho rằng mỗi thế hệ cần có không gian riêng nhằm hạn chế những mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, cách nuôi dạy con hay quản lý chi tiêu.
Ông khẳng định việc ở riêng không đồng nghĩa với giảm tình cảm gia đình. Ngược lại, khoảng cách hợp lý sẽ giúp các thành viên duy trì sự gắn kết và tôn trọng lẫn nhau trong thời gian dài.
Người đàn ông cũng không xem việc chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ bắt buộc của con cái. Theo ông, nếu các con dành thời gian thăm hỏi, đưa đi khám bệnh hoặc ở bên động viên khi cần thì đó là sự hiếu thảo xuất phát từ tình cảm chân thành.
Ông cho biết từng chứng kiến nhiều người thất vọng vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái khi tuổi già. Có người buồn vì con bận công việc, không thể thường xuyên vào viện chăm sóc. Có người lại mâu thuẫn vì con không muốn sống chung sau khi kết hôn.
Từ những câu chuyện đó, ông rút ra rằng càng kỳ vọng nhiều thì càng dễ tổn thương. Theo quan điểm của ông, con cái cũng có gia đình, công việc và áp lực riêng nên không nên gánh thêm trách nhiệm quá lớn.
Vì vậy, ông quyết định giữ lại phần lớn tài sản để phục vụ cuộc sống sau này. Khi các con lập gia đình, ông chỉ hỗ trợ trong khả năng, còn khoản tích lũy sẽ dành để chi trả viện phí, thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão nếu sức khỏe không còn đảm bảo.
Ông cũng thẳng thắn trao đổi với các con về kế hoạch này. Nếu sau này đau yếu, ông muốn sử dụng chính số tiền mình tích góp để trang trải mọi chi phí, thay vì tạo áp lực cho con cháu phải hy sinh công việc và cuộc sống cá nhân.
Dù lựa chọn tự chuẩn bị cho tuổi già, người đàn ông vẫn mong có những bữa cơm sum họp, những cuộc gọi hỏi thăm và sự quan tâm từ con cháu. Tuy nhiên, ông cho rằng tình cảm chỉ thật sự ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện, không phải nghĩa vụ.
Theo ông, chuẩn bị tài chính cho tuổi già là trách nhiệm của mỗi người. Còn sự chăm sóc của con cái, nếu có, nên được xem là món quà quý giá hơn là điều mặc nhiên phải nhận.
Tâm Thanh (tổng hợp)