Người Việt vượt biên: Sáu công dân bị bắt tại biên giới Thái Lan
Giới chức Thái Lan vừa phát hiện 13 công dân Việt Nam vượt biên từ Campuchia, trong đó đang tạm giữ sáu người và bảy người còn lại hiện chưa rõ tung tích.
- Cụ bà 104 tuổi chia sẻ về lối sống bình dị tại Hà Tĩnh
- Tiêu đề: Thu nhập nhân viên ngân hàng năm 2025 tăng thêm cả chục triệu đồng
- Nghệ An: Thầy giáo duy trì nguyên tắc không giao bài tập Tết suốt gần ba thập kỷ
Hành trình trốn chạy qua hàng rào kẽm gai tại tỉnh Trat
Theo diễn biến sự việc vào ngày 17 tháng 2, một nhóm gồm 13 người Việt Nam đã tìm cách nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Thái Lan. Địa điểm xảy ra vụ việc được xác định là khu vực biên giới thuộc xã Laem Klat, huyện Muang, tỉnh Trat. Những người này được ghi nhận đã vượt qua các hàng rào kẽm gai bảo vệ để tiến sâu vào bên trong nước láng giềng.
Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Thái Lan, ông Thammanoon Wanna, cho biết mục đích của nhóm người này khi vượt biên là để tự thú với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, trong quá trình vượt qua các rào cản kỹ thuật tại biên giới, chỉ có sáu người thực hiện thành công việc xâm nhập. Bảy thành viên còn lại trong nhóm ban đầu hiện vẫn đang trong tình trạng mất tích và chưa xác định được vị trí.
Ngay sau khi phát hiện và khống chế, lực lượng chức năng Thái Lan đã tiến hành các thủ tục bàn giao nhóm sáu người này cho cảnh sát đồn Banthaluen. Cơ quan công an địa phương đã tiếp nhận các cá nhân để tiến hành các bước điều tra và xác minh danh tính cụ thể. Hiện tại, giới chức Thái Lan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của bảy người còn lại trong nhóm vượt biên này.
Cáo buộc cưỡng bức lao động và tình trạng pháp lý hiện tại
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Trần Phước Tài, một trong những người bị tạm giữ, đã cung cấp thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Theo lời khai, nhóm của ông bị lôi kéo sang Campuchia bằng những lời hứa hẹn về một công việc ổn định. Những người môi giới đã cam kết mức lương hàng tháng khoảng 12.400 baht, tương đương hơn 10 triệu đồng Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế công việc hoàn toàn khác xa với những cam kết ban đầu của nhóm người Trung Quốc quản lý. Thay vì nhận được lương, các lao động bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến một cách cưỡng bức. Trong quá trình làm việc, họ thường xuyên bị đánh đập và bị tịch thu toàn bộ hộ chiếu để ngăn chặn ý định rời đi.
Để thoát khỏi tình trạng bị ngược đãi, nhóm người này đã quyết định liều lĩnh bỏ trốn để tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía cơ quan công quyền. Hiện tại, sáu công dân Việt Nam đang phải đối mặt với cáo buộc nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Thái Lan. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cảnh sát địa phương mở rộng điều tra để làm rõ các đường dây lừa đảo lao động liên quan.
Theo: Báo Thanh Niên