Ngụy trang tiền chất thuốc pháo thành phân bón để tiêu thụ trái phép
Đối tượng Nguyễn Phú Đại đã nhập lậu lượng lớn tiền chất thuốc pháo dưới danh nghĩa sản xuất phân bón nhằm cung cấp cho các lò pháo trên toàn quốc.
- Những quy định mới 2026 người cầm lái cần lưu ý
- TP.HCM: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 80 tỷ đồng
- Thái Lan trao trả tù binh Campuchia, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng biên giới
Tiền chất thuốc pháo được tuồn ra thị trường dưới dạng phân bón
Thủ đoạn hoán đổi mục đích sử dụng hóa chất của Nguyễn Phú Đại là mấu chốt khiến đường dây này tồn tại trong một thời gian dài. Bằng cách khai báo gian dối trong hồ sơ nhập hàng là phục vụ sản xuất phân bón nông nghiệp, Đại đã qua mặt được nhiều vòng kiểm soát của các đơn vị chức năng. Các loại tiền chất nguy hại như Kali Clorat (KClO4) và lưu huỳnh được ngụy trang dưới những nhãn mác thông thường để vận chuyển về kho tại Hà Nội.
Từ kho hàng này, tiền chất thuốc pháo bắt đầu được xé lẻ để cung cấp cho các nhóm đối tượng chuyên chế tạo pháo nổ thủ công tại nhiều tỉnh thành. Nguyễn Phú Đại trực tiếp điều hành việc phân phối thuốc phóng và nhân quả pháo, tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín từ nguyên liệu đến kỹ thuật. Hành vi này không chỉ gây thất thoát thuế mà còn tạo điều kiện cho các lò pháo lậu hoạt động tràn lan, gây mất an ninh trật tự xã hội.
Các đối tượng mua hàng của Đại thường liên hệ qua mạng xã hội và thực hiện giao dịch thông qua các phương thức thanh toán điện tử để tránh bị truy vết. Đại đặc biệt cảnh giác khi chỉ tiếp nhận đơn hàng lớn hoặc từ những đầu mối có sự giới thiệu tin cậy từ trước. Chính sự tinh vi trong khâu lựa chọn khách hàng và phương thức giao hàng đã giúp đối tượng này điều hành một mạng lưới tội phạm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.
Tang vật khổng lồ trong chuyên án pháo nổ lớn nhất Nghệ An

Chiến dịch vây bắt của Công an tỉnh Nghệ An vào những ngày cuối tháng 12/2025 đã mang lại kết quả vang dội với việc thu giữ hơn 3 tấn tang vật. Tại các điểm khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn thuốc pháo đã pha trộn và pháo nổ thành phẩm sẵn sàng tung ra thị trường. Đây là con số kỷ lục trong một chuyên án pháo nổ, thể hiện quy mô hoạt động vô cùng phức tạp và táo tợn của nhóm đối tượng do Nguyễn Phú Đại cầm đầu.
Quá trình lấy lời khai ban đầu cho thấy, các đối tượng đã chuẩn bị một lượng lớn hàng hóa để cung ứng cho thị trường pháo lậu vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Ngoài các tiền chất, lực lượng công an còn thu giữ nhiều dụng cụ tự chế, máy đóng gói và các vật liệu dùng để tạo màu cho pháo. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ đã giúp quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, đảm bảo các đối tượng không kịp tẩu tán chứng cứ quan trọng.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để giám định hàm lượng chất nổ có trong số tang vật đã thu giữ. Việc xử lý nghiêm Nguyễn Phú Đại và đồng bọn sẽ là bài học răn đe mạnh mẽ đối với những kẻ có ý định sản xuất, kinh doanh pháo trái phép. Công tác điều tra mở rộng đang được triển khai ráo riết để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức có liên quan trong đường dây tội phạm này.
Theo: Khai Mở