Nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại công ty sản xuất 3 tại chỗ được xác định do công nhân hàn phát sinh nguồn nhiệt gây cháy. Vụ hoả hoạn khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Theo Tiền Phong, chiều 22/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thông tin về nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty sản xuất ‘3 tại chỗ’ ở tỉnh này là do công nhân bộ phận hàn trong quá trình làm việc đã phát sinh nguồn nhiệt gây ra cháy.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hàng hóa (mút xốp) chưa xuất đi được nên tồn đọng trong nhà xưởng số lượng lớn. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Theo VOV , trước đó, vào khoảng 10h30 trưa cùng ngày, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty TNHH Tài Phú, ở đường N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khi phát hiện cháy, mọi người chạy đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Một nữ công nhân bị ngất xỉu do ngạt khí được đưa ra bên ngoài cấp cứu. 

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 6 người nước ngoài và 72 công nhân Việt Nam thực hiện sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi.