Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, người hành hạ bé Vân An tử vong, vừa kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án tử hình.

Hàng chục nghìn lao động đã về quê

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Ngọ Duy Hiểu cho biết hàng vạn lao động đã về quê nghỉ Tết trước cả tháng khi nhà máy thiếu đơn hàng, cắt giảm việc.

Ông Hiểu dẫn thống kê đến ngày 10/12, gần 434.000 người giảm giờ làm hoặc ngừng việc có hưởng lương; hơn 6.500 lao động tạm hoãn hợp đồng và 41.600 người đã mất việc.

75% lao động chịu ảnh hưởng làm việc trong doanh nghiệp FDI, tập trung ba ngành dệt may, da giầy, chế biến gỗ, chủ yếu ở phía nam như TP HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và An Giang. Trong số này có hàng nghìn công nhân nữ 35 tuổi trở lên, đang thai sản hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, xem chi tiết báo VnExpress.

Bị yêu cầu rời khỏi ký túc ngày giá rét, sinh viên Đại học Hải Phòng ‘khóc thét’

Chiều 15/12, hàng trăm sinh viên theo học tại Trường Đại học Hải Phòng (TP Hải Phòng) nhận thông báo phải rời khỏi ký túc xá K1, K2 để trường này giải quyết, khắc phục các yêu cầu về đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Các sinh viên được yêu cầu phải rời khỏi ký túc xá ngay trong ngày 16/12 cho đến khi nhà trường có thông báo. Bị yêu cầu rời đi khẩn cấp, hàng trăm sinh viên “khóc thét” vì phải rời ký túc xá giữa thời điểm thời tiết tại Hải Phòng giá rét kéo dài, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Tài xế xe bán tải tông chết 3 người nồng độ cồn gấp 3 lần mức kịch khung

Ngày 17/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế Trương Vạn Nhật (28 tuổi, ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) gây tai nạn khiến 3 người chết.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế này cho kết quả là 1.288mg/l, vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP (Mức vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100/NĐ- CP là 0,4 mg/L khí thở), xem chi tiết báo VietNamNet.

Hà Nội dự kiến tăng giá nước sạch từ năm 2023

Liên ngành thành phố đang xây dựng phương án điều chỉnh giá nước sạch sau 7 năm không tăng, theo Phó giám đốc Sở Tài chính Mai Công Quyền.

Theo đó, nhà chức trách đang rà soát thẩm định giá thành sản xuất, lưu thông làm cơ sở phương án điều giá nước sạch. Dự kiến đầu năm 2023 liên ngành của thành phố sẽ trình UBND xem xét, quyết định phương án điều chỉnh giá.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Liên quan vụ án bé 8 tuổi bị “dì ghẻ” và cha ruột hành hạ đến tử vong, đến ngày 16/12, TAND TP.HCM đã nhận được đơn kháng cáo của luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi cho cháu N.T.V.A.), lẫn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo đó, luật sư Thơm đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm do Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái thực hiện, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.