Văn hoá – Giải trí 24h qua gồm những câu chuyện đáng chú ý sau:

  • Nhan sắc vợ sắp cưới của tiền đạo Công Phượng
  • Phim có Ngô Thanh Vân được báo Âu Mỹ quan tâm
  • Nhà hàng nghệ sĩ Việt ở Mỹ bị người biểu tình đập phá
  • Làng giải trí Mỹ biểu tình trên mạng

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Nhan sắc vợ sắp cưới của tiền đạo Công Phượng

Công Phượng và Viên Minh âm thầm tổ chức lễ ăn hỏi sáng 3/6 tại Tp.HCM. Thông tin này khiến cho nhiều người hâm mộ và ngay cả bạn bè của tiền đạo quê Nghệ An cũng bất ngờ.

Vợ sắp cưới của Công Phượng sinh năm 1995, từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT vào tháng 8/2019. Hiện, cô hiện làm việc cho công ty của gia đình ở Tp.HCM.

Trước đó, hai người chưa từng công khai hẹn hò hay chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau. Chuyện tình của Công Phượng và Viên Minh mới dừng ở mức tin đồn khi các fan phát hiện ra cặp đôi có những hình ảnh check-in ở cùng địa điểm.

Viên Minh hiện là quản trị viên của nhóm Những người hâm mộ Công Phượng trên Facebook. Để tránh bị soi mói đời tư, hai người hạn chế tương tác trên mạng xã hội.

Mời quý độc giả xem video:

Phim có Ngô Thanh Vân được báo Âu Mỹ quan tâm

Vulture, New York Times, Film School Rejects chọn Da 5 Bloods là phim tâm điểm của Netflix vào tháng 6, còn Time, Forbes, Metro gợi ý tác phẩm này cho độc giả.

Phim do Spike Lee đạo diễn ra mắt ngày 12/6, xoay quanh các cựu binh người Mỹ trở lại Việt Nam tìm kho báu. Ngô Thanh Vân hóa thân phát thanh viên, còn Johnny Trí Nguyễn đóng hướng dẫn viên du lịch cho nhóm cựu binh. Hồi tháng 5/2019, Spike Lee cùng ê-kíp đến Việt Nam ghi hình.

Phim có Ngô Thanh Vân được báo Âu Mỹ quan tâm
Đạo diễn Spike Lee (bên phải) cùng Ngô Thanh Vân (ảnh: Instagram).

Cây bút Noel Murray của New York Times nhận định được tờ VnExpress đăng tải: “Dù đại dịch khiến kế hoạch chiếu rạp phim mới của Spike Lee không thành, việc nó ra mắt trên Netflix vẫn là một sự kiện”.

Trang Metro cho rằng, Da 5 Bloods sẽ gây bàn tán, còn Film School Rejects dự đoán phim hấp dẫn do đạo diễn là Spike Lee.

Nhà làm phim nổi tiếng với những tác phẩm đào sâu về vấn đề xã hội, từng đoạt Oscar biên kịch năm 2019 với BlacKkKlansman. Los Angeles Times cho rằng, phim có tiềm năng ở mùa Oscar 2021.

Nhà hàng nghệ sĩ Việt ở Mỹ bị người biểu tình đập phá

Trên trang cá nhân, Christine Hà chia sẻ hình ảnh nhà hàng cô bị người biểu tình đập phá. Vua đầu bếp Mỹ mùa thứ 3 kể lại: “Nhà hàng The Blind Goat của tôi cùng nhiều cửa hàng khác ở trung tâm Houston vừa bị đập phá. Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho những người biểu tình. Tuy vậy, một số thành phần quá khích đã lợi dụng việc này để gây ra bạo lực và phá hoại tài sản của những người dân vô tội…”.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh nhà hàng bị người biểu tình đập phá. MC kể: “Tiệm của Hương Thủy và Kỳ Duyên nằm ngay trên đường Sunset ở trung tâm và gần chỗ biểu tình chỉ một đường. Trong khu shopping đó có tiệm Rite Aid lớn nằm sát cạnh nhà hàng mình. Họ vào đập phá ăn cắp đồ bên đó là chính, rồi sẵn tiện đập luôn tiệm mình”.

Nhà hàng The Blind Goat của Christine Hà (bên trái) và Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh nhà hàng bị đập phá (bên phải) (ảnh Facebook NV).

Nói về thiệt hại sau khi bị người biểu tình tấn công, MC Kỳ Duyên cho biết: “Rất may là vừa được tin thành phố Los Angeles giới nghiêm bắt đầu 18h, chúng tôi đã cho đóng cửa từ 16h vì sự an toàn của nhân viên. Tiệm có bị đập, nhưng vì là nhà hàng nên cái đáng giá nhất để ăn cắp là cái máy tính tiền. Chúng tôi chỉ mừng là không có chuyện gì đáng tiếc xảy đến cho nhân viên”.

Trao đổi với phóng viên báo Zing, chuyên gia trang điểm Nhật Bình – bạn thân của MC Kỳ Duyên cho hay: “Nhà hàng của chị Kỳ Duyên bị đập phá, tôi không rõ mức độ thiệt hại nhưng chị nói của đi thay người”.

Làng giải trí Mỹ biểu tình trên mạng

Theo VnExpress, ngày 2/6, phong trào “BlackOutTuesday” lan tỏa khắp làng giải trí Mỹ, phản đối hành động phân biệt chủng tộc. Ban đầu, Jamila Thomas và Brianna Agyemang – hai doanh nhân da màu làm việc trong làng nhạc Mỹ – đổi ảnh đại diện màu đen và kêu gọi các đồng nghiệp đình công. Họ viết trên Twitter: “Ngành công nghiệp âm nhạc có giá trị hàng tỷ đô và thu lợi nhiều từ người da màu. Vì vậy, chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng mình. Đây không phải hành động trong một ngày. Sẽ có kế hoạch cụ thể cho cuộc chiến này”.

Hàng trăm ngôi sao như Rihanna, Katy Perry, Britney Spears hay Kylie Jenner đồng loạt đổi ảnh đại diện màu đen, lan tỏa thông điệp. Họ dừng bán các mặt hàng như thời trang, mỹ phẩm và âm nhạc để hưởng ứng phong trào.

Làng giải trí Mỹ biểu tình trên mạng
Hàng loạt ngôi sao đổi ảnh đại diện màu đen trên mạng xã hội nhằm tưởng nhớ George Floyd, phản đối phân biệt chủng tộc (ảnh: NY Times).

Hãng đĩa Def Jam cho biết ủng hộ một ngày lương cho một số tổ chức đứng đầu các cuộc biểu tình. Republic Records và Sony dừng các hoạt động phát hành sản phẩm mới. Warner Music và Atlantic Music cho nhân viên nghỉ làm, khuyến khích mọi người ủng hộ tiền cho các tổ chức xã hội nhằm tưởng niệm George Floyd. Spotify cho phát tám phút 46 giây (quãng thời gian George Floyd bị ghì cổ) im lặng tại nhiều chương trình podcast và playlist.

Nhiều nghệ sĩ châu Á như Bi Rain, Tae Yang (Big Bang), HyunA, Tiffany (SNSD), Eric Nam, rapper Tiger JK… đăng ảnh màu đen, hưởng ứng phong trào. Diễn viên Soo Hyun viết trên trang cá nhân: “Tôi thực sự sốc, giận dữ và đau khổ khi đọc, xem những gì đang diễn ra ở Mỹ. Tôi hy vọng mọi người dành thời gian suy ngẫm và có hành động thiết thực để bảo vệ những người da màu”. Trong khi đó, rapper Jay Park quyên 10.000 USD (gần 233 triệu đồng) cho Quỹ tưởng niệm George Floy và kêu gọi mọi người đứng lên đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Mark (GOT7), Jae (Day6)… cũng quyên tiền và hướng dẫn mọi người cách thức hỗ trợ các nạn nhân. Hoa hậu H’Hen Niê đăng ảnh màu đen lên Instagram với hashtag BlackOutTuesday.

George Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát bắt hôm 25/5 với cáo buộc tiêu thụ một tờ 20 USD giả. Cảnh sát Derek Chauvin của thành phố Minneapolis ghì đầu gối vào gáy Floyd hơn 8 phút dù anh liên tục nói “tôi không thể thở” đến khi bất tỉnh. Sau đó, Floyd chết tại bệnh viện. Cái chết châm ngòi cho các cuộc biểu tình và hàng loạt vụ bạo động, cướp phá ở khoảng 140 thành phố Mỹ. Bốn cảnh sát liên quan đến sự việc đã bị sa thải. Derek Chauvin bị truy tố tội giết người cấp độ ba và ngộ sát, nhưng nhiều người không thỏa mãn với tội danh này.

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 3/6 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!