“Nhân vật đặc biệt” bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Mới đây, trong số 41 người bị truy tố trong vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn, một nhân vật đặc biệt được chú ý: ông Nguyễn Xuân Nhâm, người từng là hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là vụ án với các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu xây dựng dự án Trường Văn hóa Nghệ thuật.
- Giỏi giang nhưng sao cứ mãi lận đận?- ẩn số nằm ở 1 chữ ‘mệnh’
- Tập Cận Bình và thế thượng phong trong cuộc thương chiến với Donald Trump
- Giả thợ trang điểm, hai phụ nữ bị bắt khi vận chuyển 1.500 gói thuốc lá lậu
Nội dung chính
Phê duyệt và liên hệ với Tập đoàn Phúc Sơn
Tháng 6/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt dự án xây dựng Trường Văn hóa Nghệ thuật với tổng mức đầu tư lên đến 78,67 tỷ đồng, giao Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu, đã chủ động liên hệ với ông Nguyễn Xuân Nhâm, khi đó là hiệu trưởng nhà trường, để đặt vấn đề tham gia thi công dự án.
Sau khi đồng ý, ông Nhâm đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thầu, đồng thời giảm nhẹ các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để giúp công ty này dễ dàng trúng thầu. Đặc biệt, ông Nhâm đã ký tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 2 của dự án vào tháng 10/2008, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt.
Thủ đoạn gian lận trong đấu thầu
Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi nhận thông tin về dự toán gói thầu từ ông Nhâm, ông Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên Tập đoàn Phúc Sơn lập các báo cáo tài chính để nâng khống doanh thu, nhằm hợp thức hóa năng lực tài chính. Ngoài ra, Tập đoàn Phúc Sơn còn sử dụng các hợp đồng xây lắp không hợp lệ và pháp nhân 4 công ty làm “quân xanh, quân đỏ” trong quá trình đấu thầu, giúp công ty này trúng thầu dù không đủ năng lực.
Kết quả, Tập đoàn Phúc Sơn đã trúng thầu gói thầu số 2 trị giá hơn 22 tỷ đồng, sát với giá trị dự toán (22,688 tỷ đồng). Sau đó, giá trị hợp đồng đã được điều chỉnh lên hơn 35 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm và thiệt hại nghiêm trọng
Mặc dù ông Nhâm biết rõ Tập đoàn Phúc Sơn không đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công, nhưng vẫn ký đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty này trúng thầu. Đáng chú ý, trong quá trình thi công, ông Nhâm không thực hiện đúng vai trò giám sát, để Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng toàn bộ khối lượng công trình cho Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Phúc Sơn 4, một công ty không được phép thi công.
Cơ quan điều tra cũng xác định rằng ông Hậu đã yêu cầu đơn vị thi công cắt lại % từ khối lượng công trình để hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 3,1 tỷ đồng. Ông Hậu đã chuyển cho ông Nhâm 50 triệu đồng từ số tiền này.
Truy tố ông Nhâm về tội vi phạm quy định đấu thầu
Trong vụ án này, ông Nguyễn Xuân Nhâm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Những hành vi vi phạm của ông Nhâm và Tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào các quy trình đấu thầu công khai, minh bạch.
Vụ án này đang tiếp tục được điều tra làm rõ, với nhiều cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nguồn Tin Tức 24h