Văn hoá – Giải trí 24h qua gồm những câu chuyện đáng chú ý sau:

  • Nhiều nghệ sĩ bất bình trước clip cô gái Việt “chỉ cách” mua nước không trả tiền ở Nhật
  • Cô gái Đà Nẵng hút fan quốc tế nhờ đồ ăn Việt
  • Nathan Lee, Mỹ Lệ về Bến Tre kiểm tra chất lượng công trình tách nước mặn
  • Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham gia “phiên chợ 0 đồng”
  • Lâm Tâm Như mãn nguyện cuộc sống hôn nhân

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Nhiều nghệ sĩ bất bình trước clip cô gái Việt “chỉ cách” mua nước không trả tiền ở Nhật

Mạng xã hội lại “dậy sóng” khi đoạn clip trên nền tảng Tik Tok của chủ tài khoản P.T. Theo đó, clip ghi lại cảnh một cô gái Việt ”hướng dẫn” người xem cách lấy nước ngọt từ máy bán hàng tự động tại Nhật. Chỉ với đồng xu 100 yên cùng vài “thủ thuật”, cô gái đã nhanh chóng lấy được một chai nước. Kết thúc video, người này còn gây sốc khi khuyến khích mọi người làm theo.

Trước sự việc, nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình. Diễn viên Ái Châu ý kiến: “Tôi nghĩ hành vi này cực kỳ xấu xí. Trẻ con từ nhỏ đã được dạy không ăn cắp, không làm điều xấu. Cô này trưởng thành rồi mà lại hành xử như vậy. Ở một đất nước văn minh như Nhật Bản mà cô ấy cũng không thể văn minh theo nổi, là do ý thức của cô ấy quá kém rồi”.

Nhiều sao Việt bất bình trước clip cô gái Việt "chỉ cách" mua nước không trả tiền ở Nhật
Diễn viên Ái Châu cho rằng hành vi gian lận này là điều đáng xấu hổ (ảnh chụp màn hình/ Facebook NV).

Hoa hậu Phương Lê thẳng thắn cho rằng: “Một hành động nhục nhã cho người Việt Nam. Cũng vì những hành động như thế này mà người Việt Nam đi ra thế giới bị xem thường. Đây là một kẻ ăn cắp, rất mong cộng đồng người Việt ở Nhật truy tìm… rồi đưa vô đồn công an luôn”.

Trao đổi với Thanh Niên, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy cho biết: “Theo tôi, khi xem clip thì hình như cô gái này là nhân viên. Có lẽ cô ấy muốn làm một clip qua ứng dụng cũng chỉ để vui và bày tỏ một vài tài lẻ của mình. Nhưng tôi nghĩ mọi người phản ứng và bức xúc là có lý do.

Nhiều năm trở lại đây, hiện tượng ăn cắp vặt của một số bộ phận nhỏ người Việt tại nước ngoài đã gây ra nhiều cái nhìn không thiện cảm trong mắt người bản xứ. Họ xem người Việt là chuyên đi ăn cắp vặt, thậm chí có một số siêu thị hay cửa hàng tại Nhật ghi bảng cấm người Việt mua hàng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến danh dự cũng như tổn thương lòng tự trọng dân tộc của người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Tôi nghĩ không nên cổ súy hành động của cô gái trên và cũng chẳng tốt đẹp gì nếu chẳng may cảnh sát hay camera phát hiện thì chắc chắn bạn sẽ bị bắt và lại thêm một cái nhìn không tốt về người Việt trong mắt bạn bè quốc tế”.

Cô gái Đà Nẵng hút fan quốc tế nhờ đồ ăn Việt

Đó là Lê Hạ Huyền (1984), thường được khán giả quốc tế biết đến với tên Helen Lê, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, từng du học 5 năm ở Singapore và 6 năm ở Đức. Trong thời gian đi học, mỗi ngày đều phải ăn những món Tây khiến cô thực sự ngán. Là người thích vào bếp, Helen bắt đầu tập nấu nhiều món như món Nhật, Thái, Việt…

Mặc dù đã có ý tưởng tốt nhưng cô vẫn chần chừ, phần vì không có đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ, phần vì đang ở chung với 3 người khác trong một nhà nên không có điều kiện.

Cô gái Đà Nẵng hút fan quốc tế nhờ đồ ăn Việt
Helen (trái) học làm bánh căn tại cửa hàng bánh căn ở Đà Lạt (ảnh: NVCC/ VnExpress).

Năm 2011, Helen Lê hạ quyết tâm, “làm đại” trong khả năng rồi cải thiện dần dần. Món Việt đầu tiên cô thử sức là bánh bột lọc, đây là món cô đã làm nhiều lần trong 1 – 2 năm nhưng vẫn chưa ưng ý.

Bước ngoặt đến khi cô đăng ảnh món bánh bột lọc lên trang cá nhân, nhận được sự quan tâm của nhiều bạn bè quốc tế. Ai nấy cũng tò mò về cách làm nên cô quyết định làm video để hướng dẫn. Cô đã mất cả tháng để hoàn thành bởi lúc đó chưa có máy quay, phải mượn máy quay phim đĩa cứng cũ. Sau đó Helen tự ghi âm lời dẫn bằng điện thoại rồi ghép vào video.

Theo Helen, để quảng bá được ẩm thực hiệu quả, ngoài sử dụng ngôn ngữ, còn cần am hiểu về ẩm thực, sự khác biệt trong văn hóa. Người theo dõi các video của cô 70% là người nước ngoài, chủ yếu đến từ Mỹ, còn lại từ một số quốc gia khác. Nhiều người là du khách đến Việt Nam du lịch hoặc có vợ, chồng, bạn bè là người Việt nên cảm thấy gần gũi với ẩm thực nước ta. Ngoài ra, kênh còn có nhiều người Việt sinh sống tại nước ngoài theo dõi.

Mời quý độc giả xem chi tiết những lời chia sẻ của Helen Lê trên VnExpress!

Nathan Lee, Mỹ Lệ về Bến Tre kiểm tra chất lượng công trình tách nước mặn

Theo Thanh Niên, mới đây, Nathan Lee và Mỹ Lệ đã về Bến Tre để kiểm tra chất lượng công trình tách nước mặn cho đồng bào miền Tây mà họ đã quyên góp lắp đặt hơn một tháng qua. Với số tiền gần 1 tỉ đồng trích từ quỹ từ thiện của hai nghệ sĩ và hội bạn thân, họ đã lắp đặt được 3 trạm lọc nước với công suất 100 m3/ngày. Nathan Lee cho biết, với chất lượng nước đạt chuẩn của Bộ Y tế, người dân có thể uống trực tiếp mà không cần đun sôi.

Người hâm mộ địa phương bất ngờ bởi sự thân thiện, gần gũi của Nathan Lee và Mỹ Lệ. Hai nghệ sĩ còn mua nhiều trái cây ủng hộ bà con và tặng tiền mặt cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nathan Lee, Mỹ Lệ về Bến Tre kiểm tra chất lượng công trình tách nước mặn
Nathan Lee cùng đàn chị Mỹ Lệ kiểm tra các trạm nước tại miền Tây (ảnh: NVCC/ Thanh Niên).

Chia sẻ quan điểm về việc nhiều nghệ sĩ khi làm từ thiện bị dư luận để ý đến việc đóng góp nhiều hay ít, Nathan Lee cho biết bản thân anh cũng hoạt động trong làng giải trí và hiểu nghệ sĩ cũng có nỗi khổ riêng, không phải lúc nào cũng hào nhoáng như mọi người thấy. Trái lại, nghệ sĩ khi không có show, rồi có khi phải vay mượn tiền để trang trải cuộc sống và công việc kinh doanh thêm bên ngoài. Vì thế, anh mong mọi người không nhìn vào số tiền họ đóng góp mà hãy ghi nhận tấm lòng.

“Từ thiện là xuất phát từ tâm và trong khả năng chứ không quy ra tiền nhiều hay ít. Nếu không giúp đỡ được ai, chúng ta hãy im lặng, đừng ngồi nhà rồi ném đá”, giọng ca Xinh bày tỏ quan điểm.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham gia “phiên chợ 0 đồng”

Theo Tuổi Trẻ, “Phiên chợ 0 đồng” với thông điệp “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” do Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM tổ chức sáng 26/5 thu hút gần 700 sinh viên.

Phiên chợ tràn ngập thực phẩm, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 70 triệu đồng do các giảng viên và sinh viên đang học tại chương trình liên kết quốc tế của trường đóng góp.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham gia “phiên chợ 0 đồng”
Ảnh chụp màn hình Facebook Trần Tiểu Vy.

Đến tham dự phiên chợ này sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể chọn các sản phẩm cần thiết mà không phải trả tiền cho sản phẩm đó.

Tham gia hoạt động này với vai trò là sinh viên của chương trình, hoa hậu Trần Tiểu Vy tự tin chia sẻ bằng tiếng Anh: “Mình rất vui khi được tham gia tổ chức chương trình này. Đây là một hoạt động của chương trình học, vừa rất ý nghĩa với các bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn sau mùa dịch COVID-19, vừa giúp sinh viên chúng tôi có thêm nhiều kỹ năng cần thiết cho môn học”.

Lâm Tâm Như mãn nguyện cuộc sống hôn nhân

On đưa tin ngày 26/5 được VnExpress đăng tải, Tâm Như cho biết hài lòng về những gì mình có, bao gồm công việc, gia đình. Cô nói: “Tôi tận hưởng cuộc sống, không có điều gì hối tiếc. Hiện tôi chưa nghĩ đến việc sinh con thứ hai”.

Tâm Như đặt gia đình trên sự nghiệp, ưu tiên chăm lo con gái song không từ bỏ công việc. Khi có kịch bản hay, cô sẽ bàn bạc với chồng, người thân để sắp xếp việc gia đình, vào đoàn phim. Nửa cuối năm, cô dự định chủ yếu làm việc ở Đài Loan để không phải xa con.

Lâm Tâm Như mãn nguyện cuộc sống hôn nhân
Tâm Như ở tuổi 44 (ảnh: HK01).

“Bé còn nhỏ quá, giai đoạn này cần chúng tôi ở bên nhiều hơn. Tôi không muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp nhưng bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của con”, Tâm Như nói. Cô không cảm thấy đây là sự hy sinh vì con cái mà là lựa chọn phù hợp với cuộc sống giai đoạn này.

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 29/5 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!