Những nguy cơ lây nhiễm ở các bộ phận trên cơ thể là khác nhau, vậy những bộ nào chúng ta đang bảo vệ một cách quá mức, và những bộ phận nào mới là nơi cần bảo vệ một cách nghiêm ngặt?

Trên thực tế, trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần phòng ngừa một cách cẩn thận thì có thể giảm thiểu khả năng nhiễm SARS-CoV-2 (hay còn gọi là virus viêm phổi Vũ Hán, COVID-19).

Tay – rủi ro truyền bệnh cao

Nhắc nhở nguy hiểm: Tay thường chạm vào những nơi mà nhiều người chạm vào như: Tay vịn xe buýt, nút bấm thang máy, tay nắm cửa văn phòng… Nếu bạn không rửa tay và sau đó chạm vào miệng, mũi và mắt, nó sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Bảo vệ quá mức: Đeo găng tay hàng ngày, nhưng trước và sau khi đeo găng tay nếu không rửa tay, bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh cao.

Gợi ý phòng hộ:

– Sau khi đi ra ngoài về nhà mà ho, hắt hơi hoặc xì mũi; trước khi muốn sờ miệng, mũi, mắt; trước khi nấu ăn, đi vệ sinh, sờ vào động vật… đều cần phải rửa tay.

– Giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với những đồ dùng nơi công cộng như: Tay vịn, nút bấm thang máy… Không dùng tay chạm vào mắt, mũi và miệng và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc.

Điện thoại – rủi ro truyền bệnh trung bình

Nhắc nhở nguy hiểm: Điện thoại di động là vật phẩm chúng ta tiếp với tần suất cao, cũng có khả năng lây và nhiễm bệnh nhất định, có thể trở thành vật trung gian lây nhiễm.

Gợi ý phòng hộ:

– Sau khi ra ngoài dùng bông gòn lấy một lượng vừa phải cồn 75% để khử trùng cho điện thoai.

– Ăn cơm, đi vệ sinh tốt nhất không nên dùng điện thoại.

– Đừng để người khác chạm vào điện thoại của bạn.

Đồ takeaway – rủi ro truyền bệnh thấp

Nhắc nhở nguy hiểm: Những thực phẩm đã qua quá trình đun nấu ở nhiệt độ cao rất khó có thể tồn tại vi khuẩn vì thế khả năng nhiễm bệnh rất thấp.

Gợi ý phòng hộ:

– Kiến nghị: Không nên tiếp xúc gần với người giao hàng.

– Nên đặt các món được nấu chín, không nên đặt đồ lạnh.

– Nếu không yên tâm, bạn có thể lau hộp đựng hoặc túi đựng bên ngoài bằng cồn 75% trước khi mở ra.

Chuyển phát nhanh – rủi ro truyền bệnh cực kỳ thấp

Nhắc nhở nguy hiểm: Trong thời kỳ chống lại dịch bệnh, các công ty chuyển phát nhanh và bưu điện cũng thực hiện nghiêm ngặt các bước khử trùng vì thế nguy cơ lây nhiễm từ đồ chuyển phát nhanh là cực kỳ thấp.

Gợi ý phòng hộ:

– Kiến nghị tránh tiếp xúc gần với người giao hàng.

– Nếu không yên tâm có thể dùng cồn 75% làm sạch hộp hoặc bao bì đựng trước khi mở.

Cuối cùng, đối với những người bình thường đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên là đã có thể phòng ngừa dịch bệnh.

Những đồ dùng hàng ngày trong cuộc sống mà được đề phòng cẩn thận thì sẽ không hề nguy hiểm như mọi người nghĩ.