Bản tin audio

Vươn lên từ Lục địa đen, những ngôi sao bóng đá như Sadio Mane, Didier Drogba… không chỉ hoàn thành ước mơ đổi đời, mà tấm lòng nhân ái của họ còn nâng đỡ hàng triệu số phận bất hạnh.

Sadio Mane

Trong các ngôi sao bóng đá ở thời điểm hiện tại, Sadio Mane được biết đến như một trong những cầu thủ giàu lòng nhân ái nhất. Ngôi sao sinh năm 1992 thường xuyên có các hoạt động từ thiện như xây trường học, bệnh viện và trung tâm bóng đá… cho trẻ em nghèo ở quê nhà. Thậm chí anh còn chu cấp 70 euro (khoảng 1,8 triệu VNĐ) cho những người đói khổ.

Quá khứ nghèo khổ chính là động lực để tiền đạo của Liverpool vươn lên trong bóng đá. Bộ phim tài liệu Made in Senegal mới phát hành đã hé lộ nhiều góc khuất tuổi thơ khốn khó của Sadio Mane.

Tờ AS dẫn lời Sadio Mane, trả lời phỏng vấn một tờ Nsemwoha.com: “Nhờ đôi chân này tôi đã có tất cả, nhưng tôi không cần có 10 chiếc Ferrari hay 20 chiếc đồng hồ nạm kim cương hoặc vài chiếc máy bay! Những thứ vật chất đó không làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, giờ chính là lúc để giúp đỡ mọi người. Tôi thích chia sẻ cuộc sống tốt đẹp của tôi với những người còn đang gặp khó khăn “.


Sadio Mane cầu thủ giàu lòng nhân ái (nguồn ảnh: Facebook/Sadio Mané)

​Hẳn các cổ động viên của Liverpool sẽ rất tự hào khi biết được Sadio Mane cùng với Liverpool đã gửi tặng 100 chiếc áo đấu có tên Mane cho các trẻ em mồ côi tại Cộng hòa Malawi, thuộc phía Đông Nam Phi.

“Nó như một giấc mơ của những đứa trẻ nơi đây vậy, chúng chưa bao giờ nghĩ được rằng, chúng lại được nhận áo đấu của Mane. Nó như là một phép màu. Tên của anh ấy có mặt ở khắp nơi tại châu Phi. Và tất nhiên áo đấu của Mane, luôn là thứ mà ai cũng muốn sở hữu”. Ông Mary Woodworth – người đại diện chiến dịch chia sẻ.

Mane từng bị phát hiện dọn dẹp nhà vệ sinh trong nhà thờ Hồi giáo tại Liverpool, anh thường di chuyển đến đó bằng một chiếc xe bình thường chứ không phải chiếc siêu xe nào cả. Điều đó đã nói nên bản thân Mane là một ngôi sao rất khiêm tốn và giản dị.

Trong dịp Boxing Day, PV còn ghi lại được hình ảnh cựu cầu thủ của Southampton sử dụng chiếc điện thoại vỡ màn hình. Với mức lương 400.000 bảng/tháng (khoảng 12 tỷ VNĐ), nhưng Sadio Mane không hề mua sắm siêu xe, tổ chức những buổi tiệc tùng hoành tráng hay tậu những căn biệt thự xa hoa triệu đô. Anh dùng phần lớn số tiền mình kiếm được để giúp đỡ những người dân tại quê nhà Senegal.

Một người hâm mộ bình luận sau khi biết Mane vẫn dùng chiếc điện thoại vỡ màn hình: “Hãy nhìn cậu ấy. Với mức lương khổng lồ mỗi tuần, anh ấy không quan tâm tới chiếc điện thoại của mình trông như thế nào. Trong khi đó, có những người không kiếm được ra tiền nhưng vẫn muốn mua những chiếc Smartphone đời mới nhất”.

Ảnh chụp Màn hình bongda.com

Ngân hàng Thế giới ước tính có khoảng 70% hộ gia đình sống trong nghèo khó tại quê hương của anh. Cha của anh đã qua đời vì không có bệnh viện để chữa trị, trong khi em gái cũng phải chào đời tại nhà. Đó là lý do một năm trước Mane đã xây một bệnh viện tại quê nhà với mong muốn mang lại cho mọi người hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Mới đây, Mane còn gây quỹ chống COVID-19, ngôi sao của Liverpool đã quyên góp 41.000 bảng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại quê hương.

Nhân cách cao thượng cùng đức tính khiêm tốn của Mane đã nhận được sự tôn trọng từ cổ động viên khắp nơi trên thế giới. Có thể anh chưa giành được Quả bóng Vàng nào, nhưng trong mắt người dân Senegal, thì anh chính là một người có trái tim Vàng mà không Quả bóng Vàng nào sánh kịp.

Đầu năm 2020, Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) đã vinh danh Mane là cầu thủ xuất sắc nhất Lục địa đen trong năm 2019. Mane là một trong những cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh nói riêng và thế giới nói chung cho tới trước khi trái bóng ngừng lăn do dịch Covid-19.

Didier Drogba

Trong mắt NHM của môn thể thao vua, thì Didier Drogba chính là một huyền thoại. Nhưng vượt ra ngoài lĩnh vực bóng đá, Drogba còn là một vị cứu tinh trong mắt người dân quê hương Bờ Biển Ngà, bởi những đóng góp to lớn mà anh đã dành cho quê hương mình.

Sinh năm 1978 tại Abidjan, thủ đô Bờ Biển Ngà, vào thời điểm đất nước hết sức nghèo khó, cậu bé Drogba ngay từ nhỏ đã thấu hiểu rằng muốn sinh tồn thì anh và các thành viên trong gia đình sẽ phải làm việc chăm chỉ mọi lúc mọi nơi.

Từng phải chứng kiến vô vàn nỗi đau mà người dân Bờ Biển Ngà phải gánh chịu bởi chiến tranh, nên Drogba rất hiểu giá trị của hòa bình. Anh sẵn sàng làm tất cả trong khả năng để những đứa trẻ quê hương được hưởng, được bù đắp những gì mà anh thiếu thốn khi còn thơ ấu. Cựu tiền đạo Chelsea đã gửi lời thỉnh nguyện của mình đến phe đối lập với lời kêu gọi mong muốn chấm dứt chiến tranh để kết thúc tình trạng nội chiến kéo dài suốt 5 năm trời.

Didier Drogba được mệnh danh là “The Charity King – Vua từ thiện” (nguồn ảnh: Facebook/Didier Drogba)

Cuối năm 2009, ‘Voi rừng’ quyên góp 3 triệu bảng để ký hợp đồng với Pepsi, nhằm mục đích xây dựng dự án bệnh viện tại quê nhà Abidjan. Mọi chi phí đều được thông qua quỹ tài trợ của riêng cá nhân Drogba, mang tên “Didier Drogba Foundation”.

Ngày 24/1/2007, Drogba được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chọn làm Đại sứ thiện chí. Tháng Chín năm 2011, anh tiếp tục tham gia Ủy ban Sự thật, Hòa giải và Đối thoại dưới tư cách một đại biểu với giấc mơ mang hòa bình trở lại quê hương. Những cống hiến không biết mệt mỏi của Drogba đã được tạp chí nổi tiếng – Time ghi nhận, đồng thời bình chọn anh trở thành một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất nhất thế giới vào năm 2010.

Cuối năm 2017 – Didier Drogba cho ra mắt thương hiệu giày JAD. Drogba và cộng sự đưa ra kế hoạch phát triển việc kinh doanh ra khắp thế giới. Mỗi đôi giày anh sẽ trích khoảng sáu đôla từ doanh thu để ủng hộ trẻ em khó khăn ở châu Phi.

“Didier đang làm một công việc rất tuyệt vời. Cậu ấy thực sự quan tâm và luôn muốn giúp đỡ một cách tốt nhất cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói và bệnh tật. Cậu ấy yêu đất nước của mình và người dân Bờ Biển Ngà cũng yêu cậu ấy” Trung vệ John Terry, cựu thủ quân của Chelsea nhận xét về người bạn của mình.


Drogba là 1 trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất nhất thế giới vào năm 2010 (nguồn ảnh: Facebook/Didier Drogba)

Hành trình làm việc tốt của Drogba vẫn sẽ chưa dừng lại. NHM hoàn toàn có thể tin rằng, nhờ những con người như anh, thế giới này rồi sẽ tràn ngập những điều hạnh phúc. Không ai khác, Didier Drogba chính là đại sứ hòa bình tuyệt vời nhất của đất nước Bờ Biển Ngà, một người hoàn toàn xứng đáng được gọi với cái tên “The Charity King” (Vua từ thiện).

Ngoài Sadio Mane hay Didier Drogba là những ví dụ điển hình cho những người có tấm lòng cao cả tại lục địa đen, NHM còn biết tới một số ngôi sao khác như:

Mohamed Salah

Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã thành lập quỹ từ thiện mang tên anh để giúp đỡ cho 450 gia đình gặp khó khăn về tài chính ở quê hương mình (Basyoun, Ai Cập). Năm 2017 sau một vụ tấn công khủng bố tại Cairo, cựu tiền đạo của Chelsea cũng tặng cho bệnh viện ung thư quốc gia 234.000 bảng. Hồi mùa Hè vừa rồi, anh tiếp tục tặng thêm cho bệnh viện 2,5 triệu bảng nữa.

Michael Essien

Cựu tiền vệ của Chelsea và Real Madrid cũng trực tiếp tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện thông qua bóng đá. Essien chính là người tổ chức các trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện giữa Ngôi sao châu Phi và Đội tuyển Ghana trong các năm 2013 và 2014. Ngôi sao của đội tuyển Ghana cũng được Liên minh châu Phi lựa chọn là Đại sứ hòa bình.

Wilfried Zaha

Tiền đạo Wilfried Zaha của Crystal Palace mới đây đã giành được giải Philanthropic Endeavour dành cho cầu thủ châu Phi tốt bụng nhất năm 2019. Ngôi sao 26 tuổi người Bờ Biển Ngà được vinh danh do anh đã trích ra tới 10% thu nhập hàng tháng của mình để tặng cho các quỹ từ thiện ở quê nhà.