Văn hoá – Giải trí: Nổ nồi xông hơi, Hồng Ngọc bị bỏng nặng 2/3 gương mặt; nhiều người bị lừa đảo khi mua tài khoản Netflix cày phim… là những câu chuyện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Đàm Vĩnh Hưng xót xa vì Hồng Ngọc bị bỏng nặng 2/3 gương mặt

Mới đây, Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận xôn xao khi đăng tải bài viết thông báo ca sĩ Hồng Ngọc gặp tai nạn.

Cụ thể, nam ca sĩ viết: “Buồn quá! Hồng Ngọc ơi là Hồng ngọc. Sao mà xui thế em ơi. Người hiền lành và ngoan đạo như thế sao ông trời nỡ gieo chuyện đau đớn này cho em? Em tôi đã bị bỏng nước sôi vì nổ nồi xông hơi. Khi Hưng nhìn qua Facetime (gọi video) đã khóc ngay lập tức. Những lời nói gì lúc này cũng không đủ để bù đắp cơn đau và nỗi lo mà em ấy đang hứng chịu, nhưng sẽ làm em được an ủi vì ai ai cũng thương và lo lắng cho em. Cầu mong em nhanh vượt qua. Nhanh bình phục, nhanh trở lại”.

Đàm Vĩnh Hưng xót xa vì Hồng Ngọc bị bỏng nặng 2/3 gương mặt
Ảnh chụp màn hình Facebook Đàm Vĩnh Hưng.

Chia sẻ với phóng viên báo VietNamNet, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói: “Sau khi nhập viện cấp cứu, hiện tại, Ngọc đã được về nhà. Em ấy bị bỏng nặng lắm. Tôi là người chủ trương nói với Tâm (chồng ca sĩ Hồng Ngọc – PV) không đưa hình ảnh của Ngọc lên Facebook, nên chỉ có thể nói rằng cô ấy chưa ổn ngay được.

Bạn biết rằng nổ nồi xông hơi không phải nhẹ, Ngọc bị bỏng mặt lẫn ngực nhiều lắm. Khoảng 2/3 khuôn mặt của Ngọc bị bỏng đến chín da thịt đấy. Cho nên bây giờ Ngọc cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng và chữa trị dần”.

MC Trấn Thành than thở anh chỉ được ngủ 3 tiếng một ngày

Mới đây trên Facebook cá nhân MC Trấn Thành có viết: “Dạo này 1 ngày ngủ được có 3 tiếng. Làm việc thâu đêm. Hic…. Chắc tui xỉu quá!!!” khiến fan lo lắng cho sức khoẻ của anh.

MC Trấn Thành than thở anh chỉ được ngủ 3 tiếng một ngày
Ảnh chụp màn hình Facebook MC Trấn Thành.

Chia sẻ với phóng viên báo Zing, người đại diện của Trấn Thành cho biết những ngày qua anh có lịch quay quảng cáo liên tục. Ngoài ra, anh cũng ghi hình một số game show.

Trước đó, Hari Won cũng thể hiện sự lo lắng khi ông xã làm việc liên tục, thâu đêm. Cô chia sẻ: “Chồng mình đi quay suốt. Hôm kia ngủ một tiếng, hôm qua ngủ 3 tiếng”.

Tài khoản TikTok giả mạo tên nghệ sĩ… đã “biến hình”

Sau hơn một tuần có phản hồi của TikTok về việc báo Tuổi Trẻ Online phản ánh nhiều nghệ sĩ tên tuổi bị mao danh trên TikTok, đến nay nhiều nghệ sĩ cho biết nick giả mạo vẫn không được xóa.

Cụ thể trước đó, nhiều nghệ sĩ như: NSND Lệ Thủy, NSND Thanh Ngân, NSƯT Ngọc Huyền, Thanh Hằng… đã bày tỏ bức xúc khi bị tự tiện dùng tên và hình ảnh của họ để lập tài khoản trên trang TikTok.

Các nghệ sĩ này đều không chơi TikTok nên khi được người thân, fan thông báo có tài khoản giả mạo tên mình đã lo lắng vì sợ các nick giả này sẽ làm những việc ngoài tầm kiểm soát của họ. Các nghệ sĩ nói trên đều huy động fan, người thân vào trang giả mạo cảnh báo nhưng đều bất lực.

Trả lời với phóng viên báo Tuổi Trẻ Online ngày 29/4, đại diện TikTok cho biết sẽ đình chỉ hoặc cấm các tài khoản vi phạm nghiêm trọng hoặc cố tình lặp lại các hành vi vi phạm với nguyên tắc cộng đồng trên nền tảng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, giám đốc chính sách của TikTok, nhấn mạnh: “Các nghệ sĩ có thể báo cáo để yêu cầu TikTok xử lý các tài khoản giả mạo hoặc tháo gỡ những nội dung không phù hợp, gây thiệt hại cho TikTok hoặc người dùng của TikTok”.

Tuy nhiên, sau một tuần từ trả lời này, các nghệ sĩ cho biết nick giả mạo vẫn còn. Với NSND Lệ Thủy và NSƯT Ngọc Huyền, khi tìm kiếm tên nick giả mạo vẫn còn, nhưng bấm vào thì hiện lên dòng chữ “Các video được thích bởi nghesinhandan_lethuy/nghesiuutu_ngochuyen hiện đang ẩn”.

Trong khi đó, nick giả mạo tên nghệ sĩ Thanh Hằng đã thay đổi hình đại diện (không phải hình nghệ sĩ Thanh Hằng) nhưng kho hình, clip vẫn hiện diện trên giao diện trang.

Nhiều người bị lừa đảo khi mua tài khoản Netflix cày phim

Theo Tuổi Trẻ, thời gian qua, rất nhiều người dùng đã bị lừa khi mua tài khoản xem phim Netflix giá rẻ trên mạng xã hội. Một tài khoản tên T. của Hội những người thích xem phim trên Netflix trên Facebok bức xúc “dịch dã bóp mồm bóp miệng mua tài khoản Netflix về cày phim còn bị lừa”, sau khi bị lừa mua tài khoản ảo, đồng thời nêu cảnh báo tới các thành viên trong nhóm.

Nhiều người bị lừa đảo khi mua tài khoản Netflix cày phim
Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Cũng trên nhóm này, một thành viên khác tên V. cho biết sau khi mua tài khoản Netflix hôm 4/4/2020 gói 3 tháng 160.000 nhưng sau khi xem xong tài khoản cứ… tự logout và phải đăng nhập lại. Được một hai lần, đến ngày 8/4 thì tắt ngúm, khi đăng nhập chỉ hiện ra thông báo sai tài khoản.

Không chỉ V., T., trên nhóm Hội những người thích xem phim trên Netflix và trên mạng xã hội Facebook hàng trăm người dùng đang chia sẻ bị lừa khi mua tài khoản xem phim Netflix. Do tránh dịch COVID-19 và thực hiện chính sách giãn cách xã hội, nên phần lớn mọi người đều ở nhà làm việc và giải trí, trong đó đặc biệt là nhu cầu xem phim trên Netflix là rất lớn.

Tuy nhiên, hầu hết người dùng mới chỉ quan tâm đến việc mua được tài khoản, chứ chưa tìm hiểu cụ thể về quy trình hoạt động của Netflix, không biết tài khoán đó có thể nhồi nhét tới 10 người hoặc hơn một lúc, hoặc là scammer (người lừa đảo) của nước ngoài và chỉ dùng thử một hai tuần là không xem được nữa.

Chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức cho biết, thời gian gần đây giao dịch trực tuyến gia tăng, gồm từ mua sắm đến các loại hình giải trí, xem phim, nghe nhạc… đi kèm nhu cầu gia tăng này là tấn công lừa đảo nhắm vào người chưa quen trong giao dịch hình thức này. Lừa đảo qua Netflix cũng là một trong những tấn công cụ thể dựa trên nhu cầu xem phim của người dùng.

“Trước đây đã có rồi, tuy nhiên bây giờ nhu cầu tăng cao, muốn giá rẻ thì người ta bị những rủi ro là mất tiền, lừa đảo”, ông Đức cho biết.

Đông Nhi phát hành MV “Khi con là mẹ” gợi nhắc tình mẫu tử sau khi mang thai con đầu lòng

MV phát hành tối 8/5, đánh dấu sự trở lại của ca sĩ sau khi kết hôn. Tác phẩm do Kawaii Tuấn Anh đạo diễn, tái hiện cuộc đời ca sĩ từ lúc lọt lòng, trưởng thành, kết hôn và mang thai. Ở mỗi giai đoạn, ca sĩ luôn có mẹ (nghệ sĩ Ngân Quỳnh đóng) kề bên.

Đông Nhi phát hành MV "Khi con là mẹ" gợi nhắc tình mẫu tử sau khi mang thai con đầu lòng
Ảnh chụp màn hình Youtube.

Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác dành riêng cho Đông Nhi. Phần lời thể hiện tình yêu, lòng biết ơn tới mẹ với những ca từ như: “Tình yêu xây đắp cho con một đời/ Để được chắp cánh những điều tuyệt vời/ Giờ con mới biết khi con là mẹ/ Con thêm yêu mẹ nhiều biết bao”.

Mời quý độc giả xem video “Khi con là mẹ” qua Youtube Đông Nhi nhé!

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck bất ngờ lên Facebook chia sẻ cách vượt qua cách ly

Theo Tuổi Trẻ, “3-4 tuần qua là khoảng thời gian dài nhất mà tôi chỉ ở trong nhà để suy nghĩ. Tôi muốn chia sẻ về những tháng ngày đó với tất cả mọi người”, bà Yingluck Shinawatra bắt đầu dòng trạng thái trên Facebook và các bức ảnh ghi lại hoạt động thể thao, đọc sách, bơi lội của bà.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck bất ngờ lên Facebook chia sẻ cách vượt qua cách ly
Ảnh chụp màn hình Facebook Yingluck Shinawatra.

Theo đó, để vượt qua giai đoạn buồn chán khi cách ly tại nhà, bà Yingluck thực hiện tốt 3 điều:

  • Dành thời gian tập thể dục.
  • Thư giãn nghỉ ngơi để đỡ căng thẳng.
  • Và làm những gì mình muốn.

Bà Yingluck dành nhiều thời gian cho bản thân bằng cách ngủ nhiều hơn, tập thở khoa học và tập thể dục mỗi ngày để cơ thể không bị mệt mỏi, như vậy mới có sức đề kháng tốt chống lại COVID-19.

“Bắt đầu từ việc đi bộ, bơi lội hoặc mở YouTube để tập thể dục. Sẽ vui lắm đấy mọi người ạ!”, cựu thủ tướng Yingluck hào hứng chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Yingluck cũng khuyên người dân nên chống lại sự buồn chán bằng việc xem phim, đọc sách, nghe nhạc – “nhất là nhạc Thái Lan” và làm những gì mình muốn.

“Hãy liên lạc với một người mà bạn yêu quý, một người mà bạn nhớ, bạn ngưỡng mộ quan tâm hoặc đơn giản là viết về cuộc sống như cách tôi đang chia sẻ với mọi người rằng tôi vẫn an toàn”, bà Yingluck viết.

Cựu thủ tướng Yingluck để bài đăng ở chế độ công khai và mong muốn mọi người cùng chia sẻ trao đổi quan điểm cá nhân trên trang của mình.

Bản tin Giải trí 24h ngày 9/5 xin tạm dựng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!