Nơi an nghỉ của hai vị vua triều Nguyễn bị lưu đày Thành Thái và Duy Tân
Thi hài hai vị vua Thành Thái và Duy Tân hiện được chôn cất cạnh nhau tại An Lăng (Huế), sau nhiều thập kỷ bị thực dân Pháp lưu đày tại nước ngoài.
- Tổng thống Trump tới Bắc Kinh: Nỗ lực xoa dịu căng thẳng và định hình tương lai quan hệ Mỹ – Trung
- Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn thiệt hại hơn 637 triệu đồng trên cao tốc
- 20 cá thể gà lôi lam mào trắng từ Đức “hồi cố hương” Việt Na
Vua Thành Thái và hành trình hồi hương sau những năm dài lưu đày
Vua Thành Thái (Nguyễn Phúc Bửu Lân) là vị vua thứ 10 của triều Nguyễn, tại vị từ năm 1889 đến 1907. Sau khi âm mưu chống Pháp bị bại lộ, ông bị phế truất và đưa đi quản thúc tại Vũng Tàu, sau đó bị đày sang đảo Réunion (Ấn Độ Dương) vào năm 1916. Đến tháng 5/1947, nhà vua được đưa về Việt Nam sinh sống tại Vũng Tàu và qua đời tại Sài Gòn vào năm 1954.
Thi hài vua Thành Thái được đưa về chôn cất phía sau khuôn viên An Lăng, phường An Cựu (Huế). An Lăng vốn là nơi an nghỉ của vua Dục Đức – cha của vua Thành Thái. Lăng mộ của ông được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của triều Nguyễn với hai vòng thành bao quanh, phía trước có nhà bia, bình phong trang trí hình rồng tinh xảo bằng sành sứ.Tẩm mộ được xây hình chữ nhật bốn tầng, lót đá trên nền gạch đỏ.

Mộ phần vua Duy Tân và vợ được quy tập về cạnh vua cha tại An Lăng
Nằm cạnh lăng vua Thành Thái là nơi an nghỉ của con trai ông, vua Duy Tân (Nguyễn Phúc Vĩnh San). Ông là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn, ngồi trên ngai vàng từ năm 1907 đến 1916. Tương tự vua cha, sau khi cuộc khởi nghĩa Duy Tân thất bại, ông bị thực dân Pháp đưa đi an trí tại đảo Réunion. Tháng 12/1945, vua Duy Tân tử nạn trong một vụ rơi máy bay tại châu Phi.
Hơn 40 năm sau ngày mất, thi hài vua Duy Tân được gia đình đưa về an táng tại An Lăng vào năm 1987. Lăng mộ vua Duy Tân có kiến trúc tương tự các lăng vua khác nhưng quy mô nhỏ hơn, gồm tẩm mộ hình chữ nhật bốn bậc và khuôn viên lát gạch đỏ. Trong khuôn viên còn có lăng mộ bà Mai Thị Vàng, vợ vua Duy Tân, được cải táng về đây vào năm 1994., Hiện nay, xung quanh khu vực lăng mộ của hai vị vua yêu nước vẫn còn nhiều mộ phần của các hoàng tử, công chúa triều Nguyễn nằm đan xen trong khu dân cư.
Theo: VnExpress