Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) vừa bị cảnh sát điều tra tỉnh Thái Bình bắt, tạm giam để điều tra.

Theo tin trên Zing, bà Dương bị cáo buộc có hành vi Cố ý gây thương tích. Nhà chức trách sẽ điều tra, luận tội bà Dương theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Cùng bị bắt và khởi tố với tội danh như bà Dương còn có Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi).

Sau khi có quyết định và lệnh bắt, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của nữ doanh nhân trên tại đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình.

Hiện nhà chức trách tiết lộ với báo giới thông tin bà Dương bị bắt vì vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra hôm 30/3 tại căn nhà trên.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, bà Nguyễn Thị Dương được biết đến là doanh nhân kinh doanh bất động sản có tiếng ở Thái Bình. Tên tuổi của bà Dương gắn với Công ty TNHH Đường Dương cùng những hoạt động lùm xùm ngoài đời thực và trên… Facebook.

Trong trường hợp bị kết luận phạm tội theo điều khoản trên, các bị cáo sẽ nhận án phạt từ 2 đến 6 năm tù.