Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) vừa phẫu thuật cấp cứu cho một người đàn ông 53 tuổi bị thủng ruột non do nuốt phải dị vật xương.

Đây là lần thứ hai người bệnh phải mổ cấp cứu vì cùng một nguyên nhân, sau ca thủng đại tràng cách đây 4 năm cũng do nuốt xương. Ngày 02/8, Khoa Ngoại Tổng hợp 1 của bệnh viện xác nhận ca phẫu thuật đã thực hiện thành công.

Bốn năm trước, sau ca thủng đại tràng đầu tiên, người bệnh phải làm hậu môn nhân tạo. Tiếp đó, ông trải qua nhiều lần phẫu thuật gồm đóng hậu môn nhân tạo, gỡ dính ruột, làm lại hậu môn nhân tạo và đến nay vẫn phải mang hậu môn nhân tạo.

Bốn ngày trước khi nhập viện lần này, người bệnh đau dữ dội vùng hố chậu phải — vị trí đã nhiều lần can thiệp phẫu thuật. Thăm khám ghi nhận phản ứng thành bụng rõ, nghi kích thích phúc mạc; chụp CT phát hiện hai dị vật nghi là mảnh xương sắc nhọn kèm tổn thương thủng ruột.

Do ổ bụng dính phức tạp sau nhiều lần mổ, ê-kíp điều trị quyết định tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương và thực hiện ca mổ ngoài khoang bụng vì các quai ruột đã kết dính thành khối, không còn ranh giới lá phúc mạc. Hai mảnh xương kích thước khoảng 3 x 1 cm, nhiều cạnh sắc nhọn, được lấy ra; lỗ thủng được khâu phục hồi và đặt dẫn lưu.

Sau phẫu thuật hai ngày, chức năng tiêu hóa của người bệnh hoạt động trở lại, các chỉ số sinh tồn ổn định. Trong khi đó, bác sĩ lưu ý nguy cơ thủng đường tiêu hóa do dị vật xương càng cao ở những người đã từng phẫu thuật ổ bụng vì tình trạng dính ruột sẵn có.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ với các món có xương và không vừa ăn vừa mất tập trung. Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc xuất hiện đau bụng dữ dội, sốt, nôn, cần đến cơ sở y tế ngay để tránh biến chứng viêm phúc mạc, áp xe ổ bụng và các hậu quả nguy hiểm khác.

Trường Anh (tổng hợp)