Kiểm tra xe tải của tài xế Nguyễn Văn Hiền Nam (42 tuổi, quê Tây Ninh) khi qua chốt kiểm soát Covid-19, CSGT phát hiện nhiều bao tải chứa gà bốc mùi hôi thối đang trên đường vào TP. HCM tiêu thụ.

Theo báo Zing, lúc 11h ngày 6/9, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 giao lộ quốc lộ 22 – Võ Văn Điều (huyện Củ Chi, TP. HCM), trung tá Huỳnh Văn Hiếu – Phó trưởng trạm CSGT Tây Bắc phát hiện xe tải lưu thông hướng Tây Ninh về TP. HCM không có mã QR luồng xanh nên dừng kiểm tra.

Tài xế Hiền không xuất trình được giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Kiểm tra xe này, CSGT phát hiện nhiều bao tải nhỏ chứa số lượng lớn gà đã chết, tài xế cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà.

Số gà đã chết trên có trọng lượng khoảng 1,5 tấn, trong đó 250 con đã làm sẵn và 350 con còn nguyên lông.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, làm việc với cảnh sát, tài xế Hiền khai, chở số gà trên từ điểm thu gom ở huyện Gò Dầu (Tây Ninh) về huyện Củ Chi để tiêu thụ.