Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Lưu Bình Nhưỡng được giảm 1 năm tù trong khi ông Lê Thanh Vân bị bác kháng cáo; giữ nguyên mức án 7 năm tù vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

HĐXX phúc thẩm giảm án cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng

Sau 1,5 ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với ba bị cáo: Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lê Thanh Vân – cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội và Nguyễn Văn Vương – cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước.

HĐXX cho biết, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã “thành khẩn khai báo; nhận thức được hành vi vi phạm của mình”; đồng thời xuất trình thêm một số tình tiết mới. Vì vậy, tòa chấp nhận đề nghị giảm án của Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Tuy nhiên, với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”; bị cáo Nhưỡng được xác định là đồng phạm và chiếm đoạt số tiền rất lớn. Tại bản án sơ thẩm, các tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét nên tòa không thể giảm thêm cho tội danh này.

Cuối cùng, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt ông Nhưỡng 3 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; 9 năm tù cho tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng mức án buộc bị cáo phải chấp hành là 12 năm tù.

Ông Lê Thanh Vân bị bác kháng cáo, giữ nguyên án 7 năm tù

Trong khi đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo kêu oan của ông Lê Thanh VânNguyễn Văn Vương, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo HĐXX, cả hai bị cáo đều có chức vụ; quyền hạn, đã tác động đến một số cơ quan để trục lợi. Hành vi của họ đã “đủ thỏa mãn cấu thành tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Đặc biệt, ông Lê Thanh Vân – từng là đại biểu Quốc hội – đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị của mình để hưởng lợi; hoặc chuẩn bị hưởng lợi trong tương lai. Vì vậy, tòa tuyên y án 7 năm tù với bị cáo Lê Thanh Vân.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương bị tuyên 14 năm tù. Cộng với hình phạt trong bản án khác, ông Vương phải thi hành tổng mức án 20 năm 6 tháng tù.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: “Tôi cũng là nạn nhân”

Trình bày lời sau cùng tại phiên tòa, ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục thể hiện sự ăn năn; xin lỗi Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân. Ông khẳng định đã thực hiện cải tạo nghiêm túc; nghiêm chỉnh chấp hành quy định khi bị tạm giam.

Bị cáo Nhưỡng đề nghị HĐXX xem xét kỹ hơn tính chất, mức độ hành vi trong tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và cho rằng mình cũng là nạn nhân, bị người tên Phạm Minh Cường lợi dụng.

Vụ án tạo tiếng vang lớn trong dư luận

Vụ việc liên quan đến các cựu đại biểu Quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân đã tạo ra sự chú ý đặc biệt trong dư luận; bởi cả hai đều từng giữ những vị trí có ảnh hưởng trong bộ máy lập pháp. Phiên tòa không chỉ khép lại bằng những mức án cụ thể; mà còn là thông điệp mạnh mẽ về xử lý nghiêm minh đối với hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; bất kể người vi phạm từng giữ cương vị nào.

Theo: Dantri