“Ông trùm” quyền lực đứng sau C.P. Việt Nam là ai?

Đứng sau sự thành công và phát triển vượt bậc của C.P. Việt Nam chính là “ông trùm” đứng sau C.P. Việt Nam – gia tộc Chearavanont. Đây là dòng họ quyền lực bậc nhất Thái Lan, sở hữu tập đoàn đa ngành Charoen Pokphand (C.P. Group), với dấu ấn sâu sắc trên thị trường Việt Nam và toàn cầu.
- Sóc Trăng thành lập đoàn kiểm tra thông tin C.P. Việt Nam bán heo, gà mắc bệnh
- Nestlé Milo bị điều tra vì quảng cáo gây hiểu lầm? Hồ sơ đã chuyển sang công an
- Bất ngờ lại lịch kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Ninh: Gia đình từng nhận hỗ trợ xây nhà
Nội dung chính
Gia tộc Chearavanont: Đế chế tài chính lớn nhất Đông Nam Á
C.P. Việt Nam là công ty con của C.P. Foods – một doanh nghiệp thuộc tập đoàn mẹ C.P. Group, do gia tộc Chearavanont nắm giữ. Gia tộc này hiện là dòng họ giàu nhất Thái Lan và cũng là gia tộc sở hữu khối tài sản lớn nhất Đông Nam Á.
Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng giá trị tài sản của gia tộc Chearavanont lên tới 42,6 tỷ USD; đứng thứ hai toàn châu Á, chỉ sau gia tộc Ambani (Ấn Độ). Trong đó, ông Dhanin Chearavanont – Chủ tịch cấp cao C.P. Group – đang nắm giữ 15,2 tỷ USD, xếp thứ 154 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes công bố.
Gia tộc Chearavanont kiểm soát C.P. Group – một trong những tập đoàn tư nhân lớn và đa ngành nhất châu Á, hoạt động trong các lĩnh vực từ nông nghiệp; thực phẩm; chăn nuôi đến bất động sản; viễn thông và công nghệ.
Từ cửa hàng nhỏ đến tập đoàn toàn cầu
Câu chuyện của C.P. Group bắt đầu từ năm 1921, khi ông Chia Ek Chor – cha của ông Dhanin – rời Trung Quốc sau một trận bão lớn để sang Thái Lan lập nghiệp bằng nghề bán hạt giống rau tại Bangkok. Từ cơ sở nhỏ này, ông đặt nền móng cho một trong những đế chế kinh doanh tư nhân thành công nhất châu Á.
Sau khi hoàn thành việc học vào năm 1958, Dhanin Chearavanont trở về và tham gia vào việc kinh doanh cùng gia đình. Lúc này, hai người anh của ông đã chuyển hướng sang sản xuất thức ăn chăn nuôi; mở ra bước phát triển mới cho tập đoàn. Năm 1960, khi mới ngoài 20 tuổi, ông Dhanin dẫn dắt C.P. mở chi nhánh đầu tiên tại Hong Kong; đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược quốc tế hóa của tập đoàn.
Đến cuối những năm 1960, C.P. đã trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Thái Lan. Năm 1969, ông Dhanin chính thức tiếp quản tập đoàn và biến nó thành một “gã khổng lồ” đa ngành; trải dài từ thực phẩm, bảo hiểm, bán lẻ, đến công nghệ điện toán đám mây và ô tô.
Sau 48 năm lèo lái con thuyền C.P., năm 2017 ông Dhanin chuyển giao quyền lãnh đạo cho các con: Soopakij Chearavanont giữ vị trí Chủ tịch; và Suphachai Chearavanont giữ chức CEO. Tuy nhiên, ông vẫn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch cấp cao và cố vấn chiến lược của tập đoàn.
Việt Nam: Thị trường chủ lực của “gã khổng lồ” nông nghiệp
Tại Việt Nam, ông Dhanin và C.P. Group đã xây dựng một “đế chế” nông nghiệp và chăn nuôi có ảnh hưởng sâu rộng. C.P. Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư năm 1993 với hình thức 100% vốn nước ngoài; và đến năm 2008, chính thức trở thành Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Hiện nay, C.P. Việt Nam không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi mà còn đầu tư sâu vào chuỗi khép kín từ con giống, trang trại, chế biến đến phân phối sản phẩm. Theo báo cáo tài chính của C.P. Foods, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn nhất của công ty năm 2024; chiếm tới 21% tổng doanh thu toàn cầu, tương đương 122 tỷ baht (gần 3,3 tỷ USD).
Không dừng lại ở đó, tập đoàn mẹ tại Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho C.P. Việt Nam. Trong một buổi trả lời báo chí tháng 3/2025, CEO của C.P. Foods cho biết: “Sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi đã sẵn sàng tiến hành IPO ngay khi được cơ quan chức năng Việt Nam phê duyệt.”
Sức mạnh toàn cầu hóa từ chiến lược kế thừa bài bản
Mảng nông nghiệp – vốn là gốc rễ của C.P. Group – hiện do C.P. Foods phụ trách, đã mở rộng sang 17 thị trường quốc tế, xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia. Công ty hiện là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới và nằm trong top các công ty chế biến gia cầm, thịt heo và tôm lớn nhất toàn cầu.
Chiến lược kế thừa rõ ràng cùng việc phát triển đồng bộ các mảng kinh doanh đã giúp gia tộc Chearavanont không chỉ duy trì quyền lực tài chính mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế trong khu vực. Với Việt Nam là một thị trường chiến lược trọng điểm, có thể thấy rõ “ông trùm” đứng sau C.P. Việt Nam đang từng bước củng cố vị thế trong ngành nông nghiệp và chuỗi cung ứng thực phẩm tại khu vực.
Theo: Dantri