Ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả bằng hàng nghìn tên lửa nếu bị Iran ám sát
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chỉ thị quân đội sẵn sàng triển khai hàng nghìn tên lửa nhằm vào Iran nếu Tehran thực hiện hoặc tìm cách thực hiện âm mưu ám sát ông.
- Hiện tượng hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời Côn Đảo khiến du khách kinh ngạc
- Ba sai lầm phổ biến khi ăn khoai lang khiến dinh dưỡng giảm và đường huyết tăng
- Xe ô tô quay đầu trong phạm vi đường sắt, bị tàu SE19 đâm nát tại Hà Nội
Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo mạnh mẽ trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định quân đội Mỹ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng nếu Iran nhắm mục tiêu vào ông.
Theo ông Trump, khoảng 1.000 tên lửa đã được khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa. Ông cho biết hàng nghìn tên lửa khác cũng sẽ được triển khai ngay sau đó nếu chính phủ Iran thực hiện hoặc tìm cách thực hiện các âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các mệnh lệnh cần thiết đã được ban hành và quân đội Mỹ có đầy đủ năng lực để tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nếu cần thiết. Ông cảnh báo mọi mục tiêu liên quan tại Iran có thể bị tấn công trong trường hợp xuất hiện hành động nhằm vào mình.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với New York Post ngày 10/7, ông Trump cũng khẳng định bản thân từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu của Iran. Ông cho biết đã để lại chỉ thị rằng nếu xảy ra bất kỳ điều gì với mình, Mỹ sẽ lập tức tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.
Theo truyền thông Mỹ, tình báo Israel gần đây đã chia sẻ với Washington các thông tin liên quan đến những mối đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ cho biết các đánh giá tình báo mới nhất chưa phát hiện âm mưu cụ thể nào từ phía Iran nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ.
Ông Trump cũng bác bỏ thông tin cho rằng Israel vừa gửi cảnh báo mới về kế hoạch ám sát nhằm vào ông. Dù vậy, Tổng thống Mỹ khẳng định Tehran từ lâu đã xem ông là mục tiêu ưu tiên và đây là nguy cơ luôn được các cơ quan an ninh theo dõi.
Những tuyên bố mới được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Iran tiếp tục căng thẳng sau các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran trong tuần này. Washington cho biết chiến dịch được tiến hành nhằm đáp trả các vụ tấn công vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các cam kết đã được hai bên thống nhất trước đó.
Tổng thống Trump cho biết ông chưa thể khẳng định liệu tình hình có leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện hay không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ có nhiều phương án để giành ưu thế và không còn đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán với Tehran.
Theo ông Trump, bản ghi nhớ từng được ký kết nhằm chấm dứt xung đột với Iran hiện không còn hiệu lực. Ông cho rằng Mỹ không nên tiếp tục lãng phí thời gian vào các cuộc thương lượng khi tiến trình ngoại giao chưa mang lại kết quả rõ ràng.
Tâm Thanh (tổng hợp)