Ông Trump đứng trước lựa chọn khó trong xung đột với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước bài toán khó khi xung đột với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi Tehran đưa ra điều kiện để eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
- Vì sao người xưa xem “tham phú, phụ bần” là điều đại kỵ trong ứng xử?
- Miền Bắc chuyển từ mưa dông sang nắng nóng diện rộng từ 09/8
- Không phải nghèo khó, hai thói quen của cha mẹ mới âm thầm làm tổn thương trẻ
Tổng thống Donald Trump ngày 06/8 cho rằng cuộc xung đột với Iran có thể sớm kết thúc và Tehran không thể cầm cự lâu hơn. Trước đó, ông nói Mỹ đã có cuộc đàm phán với Iran và tình hình đang diễn ra thuận lợi.
Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin về đối thoại. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Washington đang sử dụng chiến thuật gây sức ép bằng cách liên tục chuyển giữa đe dọa quân sự và đề nghị đàm phán.
Ông Ghalibaf yêu cầu Mỹ thực hiện các cam kết nếu muốn eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Iran cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái như trước cuộc chiến mà chịu sự kiểm soát của nước này.
Dù chịu nhiều cuộc không kích, Iran vẫn duy trì khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quan trọng.

Trong khi đó, chính quyền ông Trump đang đối mặt với nhiều sức ép. Tỷ lệ ủng hộ giảm, kinh tế gặp thách thức và kho vũ khí chủ chốt của quân đội Mỹ được cho là chịu sức ép sau hơn 5 tháng xung đột.
Ông Trump bác bỏ những đánh giá bất lợi về năng lực quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, ông thừa nhận Washington gặp hạn chế đối với một số loại vũ khí, trong khi việc mở rộng năng lực sản xuất cần thời gian.
Giới quan sát cho rằng những hạn chế về kho vũ khí có thể khiến Iran tự tin hơn. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng phải cảnh giác trước nguy cơ bị các lực lượng được Iran hậu thuẫn tấn công.
Theo một số chuyên gia, sức ép kinh tế ngày càng lớn có thể buộc ông Trump phải cân nhắc thỏa hiệp về eo biển Hormuz, dù quyết định này có khả năng tác động đến thương mại toàn cầu.
Giáo sư Robert Pape tại Đại học Chicago nhận định Mỹ đang đứng trước nguy cơ mắc kẹt trong vòng xoáy leo thang. Theo ông, Washington có thể phải lựa chọn giữa việc chấp nhận ảnh hưởng của Iran hoặc tiếp tục đẩy cao xung đột.
Một khả năng khác được đặt ra là Mỹ tiến hành chiến dịch trên bộ nhằm tìm kiếm một thắng lợi mang tính biểu tượng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Những diễn biến trên cho thấy xung đột với Iran đang đặt chính quyền ông Trump trước bài toán khó. Việc tiếp tục gây sức ép quân sự có thể kéo theo những rủi ro mới, trong khi thỏa hiệp về eo biển Hormuz cũng có thể tạo ra những hệ quả về chính trị và kinh tế.
Tâm Thanh (tổng hợp)