Ông Trump gửi thư cảnh báo thuế quan với Campuchia: đòn chiến lược thương mại mới?

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 36% với hàng hóa Campuchia từ 1/8 và đề xuất doanh nghiệp nước này chuyển sản xuất sang Mỹ để tránh thuế.
- Lợn bệnh bán khắp Hà Nội: Lời khai rùng rợn của kẻ giết mổ
- 5 thực phẩm phù hợp cho người trung niên và người già
- Ô tô mất lái tông đổ cây và xe máy ở Hà Nội, 6 người nhập viện
Trump chính thức gửi thư cảnh báo thủ tướng Campuchia
Theo báo Khmer Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 9/7, thông báo rằng từ ngày 1/8/2025, Mỹ sẽ áp thuế quan 36% với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia.
Mức thuế này được điều chỉnh giảm từ 49% ban đầu, sau nhiều cuộc đàm phán song phương. Ông Trump khẳng định đây là bước đi cần thiết để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại, vốn “không công bằng” và đe dọa lợi ích kinh tế Mỹ.
Campuchia có thể tránh thuế bằng cách chuyển sản xuất sang Mỹ
Để giảm thiểu tác động, Tổng thống Trump đề xuất các doanh nghiệp Campuchia chuyển nhà máy hoặc đầu tư trực tiếp vào Mỹ. Ông cam kết sẽ phê duyệt nhanh, chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ cấp phép chỉ trong vài tuần.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng mọi hành vi “lách luật” như trung chuyển hàng hóa qua nước thứ ba sẽ bị áp thuế cao hơn nữa.
Trump cũng cho biết nếu Campuchia đáp lại bằng việc tăng thuế với hàng Mỹ, Washington sẽ có phản ứng tương ứng.
Cánh cửa đàm phán vẫn mở, Campuchia tìm cách giảm thuế
Phó thủ tướng Campuchia Sun Chanthol ngày 8/7 khẳng định hai nước vẫn đang duy trì đàm phán thiện chí và chưa có quyết định cuối cùng.
Ông nói chính phủ Campuchia đã đạt được một số thành công bước đầu trong việc thương lượng giảm mức thuế và mong muốn tiếp tục đối thoại với Mỹ để cải thiện quan hệ thương mại.
Được biết, Campuchia là một trong 14 quốc gia bị áp thuế từ 25–40% theo chiến lược thương mại mới của chính quyền Trump từ ngày 1/8 tới.
Theo: Tuổi trẻ