Quảng Bình đối mặt nguy cơ ngập lụt trên diện rộng khi đập Dạ Lam buộc phải phá vỡ 15 mét đê quai để xả lũ, giải phóng 500.000 m³ nước xuống các xã vùng hạ du huyện Lệ Thủy.

Ngày 13/6, ông Trần Xuân Tiến – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình – cho biết, đập Dạ Lam tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, đang trong quá trình sửa chữa và được bao quanh bằng một tuyến đê quai nhằm phòng chống ngập trong thời gian thi công. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Wutip, mưa lớn liên tục khiến mực nước trong hồ dâng cao, gây áp lực lớn lên thân đập và đê quai.

Phá đê để giảm áp lực, nước tràn xuống hạ du

Trước tình hình nguy cấp, vào lúc 4h sáng cùng ngày, đơn vị quản lý đã chủ động mở rãnh thoát lũ bên hữu đập để hạ mực nước. Tuy nhiên, lượng mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến hồ chứa tiếp tục dâng nhanh. Đến 9h sáng, đơn vị thi công buộc phải phá vỡ 15 mét đê quai nhằm tránh nguy cơ vỡ đập.

Sự cố khiến khoảng 500.000 m³ nước từ hồ chứa Dạ Lam đổ về các xã hạ du như Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, An Thủy và Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy). Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng túc trực, theo dõi mực nước và phát cảnh báo đến người dân, đồng thời tổ chức sơ tán tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế đi lại qua vùng trũng và khu vực ven sông, suối.

Nước lũ dâng cao, lúa và hoa màu chìm trong nước

Từ đêm 12/6, lượng mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn khiến sông Kiến Giang dâng cao, nhiều nơi nước đã tràn vào nhà dân và đồng ruộng. Tại xã An Thủy, nước ngập đường làng, len lỏi qua các ngõ xóm và tràn vào ruộng lúa tái sinh. Người dân thôn Phú Thọ đã phải đội mưa, dùng bao cát đắp tạm để ngăn nước tràn vào ruộng.

Ông Ngô Mậu Thìn, người dân xã An Thủy, cho biết: “Thông thường, lũ chỉ xuất hiện vào tháng 8-9, nhưng năm nay đến sớm từ tháng 6. Chỉ trong một đêm, cả xóm ngập trong nước, bà con phải kê cao đồ đạc, di chuyển lúa giống lên chỗ cao để bảo vệ tài sản”.

Nhiều hồ chứa đầy nước, nguy cơ tiếp tục ngập lụt

Huyện Lệ Thủy hiện có 28 hồ chứa và 32 đập dâng với tổng dung tích lên tới hơn 141 triệu m³. Đến thời điểm hiện tại, nhiều hồ đã đạt 90% dung tích thiết kế. Nước đã bắt đầu tràn qua các đập Minh Tiến, Khe Thăng, Ô Rô và Dạ Lam.

Tính đến sáng 13/6, toàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận lượng mưa lên tới 390 mm ở một số khu vực. Mực nước sông Kiến Giang đang tiếp tục lên, tiệm cận mức báo động 2. Cùng lúc, hai chị em ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua ngầm tràn.

Tỉnh ghi nhận 24 điểm ngập lụt, 8 điểm sạt lở. Huyện Lệ Thủy đã khẩn cấp sơ tán 17 hộ dân với 78 nhân khẩu ở bản Tân Ly, xã Lâm Thủy đến nơi an toàn. Ước tính hơn 18.480 ha lúa và 285 ha hoa màu bị ngập úng.

Mưa lũ gây ảnh hưởng toàn khu vực miền Trung

Không chỉ Quảng Bình, các tỉnh từ Quảng Nam đến Đà Nẵng cũng chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Hơn 800 nhà dân tại Quảng Nam, Đà Nẵng bị ngập nước. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Trị, hơn 58.000 ha hoa màu đã hư hại nặng nề.

Do ảnh hưởng thời tiết, hơn 20 chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng bị hủy hoặc hoãn. Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 dự kiến tổ chức tối 14/6 trên sông Hương cũng buộc phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn.

Theo: Vnexpress