Phá đường dây sản xuất hơn 100 loại thực phẩm chức năng giả do một dược sĩ cầm đầu

Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây quy mô lớn chuyên sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả mang nhãn mác “nhập khẩu”, do dược sĩ Phạm Ngọc Tiến cầm đầu, với công thức tự chế và dây chuyền sản xuất ngụy trang tinh vi.
- Hà Nội: Cháy lớn nhấn chìm nhà xưởng tại Tây Mỗ, khói lửa bốc cao hàng chục mét
- Cây chua me đất – Món quà dân dã từ thiên nhiên
- Phê duyệt siêu dự án du lịch, sân golf 1,5 tỉ USD do Tập đoàn Trump đề xuất
Nội dung chính
Lật tẩy đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn
Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Hữu Tuấn để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và thiết bị y tế.
Theo điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Tiến – vốn là một dược sĩ – cùng vợ là Nguyễn Thị Nguyệt đã thành lập đường dây chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng giả. Nhóm này sử dụng kiến thức chuyên môn để “chế” ra công thức sản phẩm, đồng thời tổ chức một hệ thống sản xuất, đóng gói và tiêu thụ tinh vi, hoạt động dưới vỏ bọc hàng nhập khẩu từ nước ngoài.
Từ nhập khẩu thật đến sản xuất giả: Chiêu trò tinh vi
Thời gian đầu, Tiến nhập khẩu thực phẩm chức năng chính hãng từ nước ngoài để phân phối trong nước. Sau khi nhận thấy tiềm năng lợi nhuận lớn, y bắt đầu tự nghiên cứu công thức, mua nguyên liệu trôi nổi trong nước, thuê người không có chuyên môn pha trộn, đóng viên và dán nhãn “hàng nhập”.
Nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, Tiến chỉ đạo kế toán Lương Thị Yến lập 17 công ty, trong đó 6 công ty có chức năng nhập khẩu, còn lại dùng để phân phối sản phẩm trên thị trường nội địa.
Ngoài xưởng sản xuất đặt tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tiến còn lập một công ty in tại Vĩnh Phúc để in màng nhôm, tem nhãn phục vụ đóng gói. Bao bì, vỏ hộp và các vật liệu in ấn được đặt hàng qua mạng và vận chuyển về kho tại 114 Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
Bán hàng giả tràn lan vào hiệu thuốc và bệnh viện
Mặc dù sản phẩm sản xuất là giả, nhưng để đối phó cơ quan chức năng, nhóm của Tiến vẫn duy trì nhập khẩu nhỏ giọt một số mặt hàng thật nhằm “hợp thức hóa” giấy tờ, đồng thời xây dựng thương hiệu giả mạo giống hàng ngoại nhập. Các sản phẩm sau khi đóng gói được đưa vào tiêu thụ tại nhiều nhà thuốc, phòng khám và bệnh viện trên cả nước.
Khám xét 20 địa điểm, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm và thiết bị
Sau gần một năm điều tra, ngày 7/5, Công an Hà Nội đã đồng loạt đột kích, khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm trải rộng tại 20 tỉnh, thành phố. Tại các kho hàng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 28.500 hộp, 35.000 lọ, và 39.000 vỉ thực phẩm chức năng đã thành phẩm.
Ngoài ra, công an còn tạm giữ nhiều máy móc, dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu có thể dùng để làm hơn 100 tấn hàng giả, với hơn 100 mã sản phẩm khác nhau, bao gồm cả thực phẩm chức năng và thiết bị y tế.
Cảnh báo người tiêu dùng và tiếp tục điều tra mở rộng
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm, chỉ mua tại các nhà thuốc uy tín, và không tin vào các loại thực phẩm chức năng “xách tay” không rõ ràng về xuất xứ.
Theo: Vnexpress