Thi thể công dân Hàn Quốc nghi bị tra tấn đến chết trong ổ lừa đảo trực tuyến tại Campuchia gây sốc dư luận. Cảnh sát đang điều tra, hé lộ tội ác tàn bạo.

Thi thể công dân Hàn Quốc được phát hiện trong tình trạng kinh hoàng

Cảnh sát Campuchia vừa phát hiện thi thể một công dân Hàn Quốc, được xác định là ông Park, tại tỉnh Kampot vào ngày 14/8/2025. Thi thể được tìm thấy trong một thùng rác lớn, bị quấn chặt bằng chăn và túi nhựa, khuôn mặt sưng tím với nhiều dấu vết bạo lực. Cùng với ông Park, một nạn nhân khác chưa rõ danh tính cũng được phát hiện tại hiện trường. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang phối hợp với phía Campuchia để điều tra vụ việc, nhưng thừa nhận khó khăn do tính chất phức tạp của vụ án.

Hiện trường cho thấy nạn nhân chịu nhiều vết bầm tím, máu tụ, và dấu hiệu bị tra tấn dã man. Những chi tiết này phù hợp với lời kể của các nạn nhân từng trốn thoát khỏi các cơ sở lừa đảo tại Campuchia. Một thanh niên Hàn Quốc 28 tuổi, người từng đào thoát, chia sẻ: “Chúng tôi bị đánh đập, chích điện, thậm chí bị dìm xuống nước chỉ vì không đáp ứng yêu cầu của bọn tội phạm.”

Ổ lừa đảo trực tuyến tại Campuchia: “Lãnh địa tội phạm” không pháp luật

Các cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia hoạt động như những khu vực khép kín, được canh gác nghiêm ngặt, khiến lực lượng thực thi pháp luật khó tiếp cận. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hiện có hơn 50 ổ lừa đảo như vậy đang hoạt động tại đây, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư, và các hình thức tội phạm mạng khác. Những nơi này được mô tả là “lãnh địa tội phạm tự trị”, nơi pháp luật gần như không có hiệu lực.

Nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc lương cao ở nước ngoài. Tuy nhiên, khi đến Campuchia, họ bị cưỡng ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, chịu bạo lực thường xuyên và sống trong môi trường tồi tệ. Số liệu từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho thấy số công dân nước này bị bắt cóc hoặc giam giữ tại Campuchia tăng đột biến, từ 21 trường hợp năm 2023 lên 221 trường hợp năm 2024, và 212 trường hợp chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Hành động quốc tế và thách thức trong ứng phó khủng hoảng

Vụ việc tại Campuchia không chỉ gây rúng động Hàn Quốc mà còn thu hút sự chú ý của các nước láng giềng. Ngày 15/8/2025, hải quân Thái Lan bắt giữ 6 công dân Trung Quốc và một người Thái Lan tại huyện Pong Nam Ron, nghi liên quan đến đường dây lừa đảo sau khi vượt biên trái phép từ Campuchia. Vụ bắt giữ này cho thấy mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang hoạt động mạnh mẽ trong khu vực.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đối mặt với nhiều hạn chế trong việc bảo hộ công dân. Hiện tại, chỉ có một sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc thường trực tại Đại sứ quán ở Phnom Penh, khiến việc giải cứu nạn nhân gặp khó khăn. Các nạn nhân liên lạc được với cơ quan ngoại giao thường chỉ được khuyến cáo báo cảnh sát Campuchia, do Đại sứ quán không có thẩm quyền trực tiếp điều tra.

Vụ việc này tiếp tục phơi bày mức độ nghiêm trọng của nạn lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan chức năng trong việc triệt phá và bảo vệ nạn nhân trước các mạng lưới tội phạm tàn bạo.

Theo Báo Lao Động