Văn hóa – Giải trí: Phim cổ trang Trung Quốc ‘mượn’ nhã nhạc cung đình Huế, khán giả Việt bức xúc; Diễn viên ‘Game of Thrones’ qua đời ở tuổi 65… là những sự kiện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Phim cổ trang Trung Quốc ‘mượn’ nhã nhạc cung đình Huế, khán giả Việt bức xúc

Nhiều khán giả bức xúc khi trong bộ phim cổ trang Trung Quốc Thịnh Đường Huyễn Dạ có một cảnh phim sử dụng nhã nhạc cung đình Huế. Một số tập của phim này đã được phát sóng trên kênh VTV8.

Sau khi nghe đoạn nhạc trong phim, một số nhà nghiên cứu âm nhạc Việt khẳng định đúng là nhã nhạc cung đình Huế trên báo Thanh Niên.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền nhận xét: “Chuyện dùng nhạc phim như vậy rõ là râu ông nọ cắm cằm bà kia, không nên và không hay chút nào”.

Phim cổ trang Trung Quốc 'mượn' nhã nhạc cung đình Huế, khán giả Việt không hài lòng
Thông tin được chia sẻ trên một fanpage phim Trung, làm cư dân mạng Việt vô cùng bức xúc (ảnh chụp màn hình).

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho hay, đoạn nhạc xuất hiện trong phim là bản Lưu thủy kim tiền (nhã nhạc cung đình Huế). “Đây là bản hòa tấu quen thuộc của người Việt trong các sinh hoạt, nghi lễ mang tính cộng đồng hay lễ hội truyền thống ở khắp đất nước chúng ta từ hàng trăm năm qua”.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long từng “giải mã” xung quanh nguồn gốc của nhã nhạc cung đình Huế. Theo nghiên cứu của ông Long, thuật ngữ “nhã nhạc” xuất hiện lần đầu vào thời nhà Hồ đầu thế kỷ 15 (1400 – 1407), mặc dù các tổ chức dàn nhạc cung đình đã được thành lập trước đó nhiều thế kỷ. Sách Đại Việt sử ký toàn thư có ghi: Vào năm 1402, Hồ Hán Thương đã cho “đặt nhã nhạc, lấy con các quan văn làm kinh vĩ lang, con các quan võ làm chỉnh đốn lang, tập múa các điệu văn, võ”. Việc phân định rõ ràng như vậy cho thấy sự chính quy, chuyên nghiệp hóa của âm nhạc cung đình nước ta bắt đầu từ thời kỳ này.

Với những giá trị đặc biệt, nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long, việc nhà làm phim Trung Quốc vô tình hay cố ý sử dụng âm nhạc của nước khác đưa vào bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ phong kiến của mình là khó chấp nhận.

Theo VTV8, sau khi có thông tin về việc trong phim này có dùng nhã nhạc cung đình Huế, VTV8 đã cho xác minh. Trong lịch phát sóng những ngày tới đây, VTV8 không phát sóng bộ phim này.

Đường sách Tp. HCM giảm gần 18% so với cùng kỳ vì dịch

Theo thông tin từ báo VnExpress, trong ba tháng đầu năm, đường sách đạt 9,5 tỷ đồng, giảm hơn hai tỷ so với quý 1 năm 2019 (11,6 tỷ đồng). Lượng sách bán ra là 184.372 cuốn, giảm gần 27%.

Việc giảm doanh thu do ban quản lý đường sách và các đơn vị hạn chế hoạt động vì Covid-19, khiến lượng khách còn 50% vào đầu tháng hai. Bà Thanh Thúy, đại diện công ty đường sách, đánh giá mức sụt giảm này vẫn khả quan so với nhiều lĩnh vực.

Đường sách Tp. HCM bị đóng cửa một tháng vì Covid-19
Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress.

44 sự kiện giao lưu, ra mắt sách được tổ chức từ đầu năm, chủ yếu diễn ra vào tháng một. Sách bán được nhiều nhất thuộc dòng thiếu nhi – 48,257 cuốn, chiếm hơn 26% tổng sách bán ra.

Hôm 24/4, địa điểm này mở cửa lại sau một tháng đóng. Ban quản lý yêu cầu những buổi tọa đàm, giao lưu ra mắt sách tập trung không quá 20 người. Độc giả đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m tại các gian hàng.

Đường sách cũng bố trí khu vực bồn rửa tay với xà phòng, nước rửa tay khô cho du khách, bạn đọc, đặt panô tại hai đầu đường để phổ biến thông tin về dịch.

Phạm Phương Thảo trao 400 triệu đồng cho người nghèo

Sáng sớm ngày 30/4, Phạm Phương Thảo cùng nghệ sĩ Tố Nga, ca sĩ Thanh Hải… và gia đình mang lương thực đến địa điểm tặng quà. Mỗi hộ nhận được 20 kg gạo, một thùng mỳ tôm và một triệu đồng.

Phạm Phương Thảo xúc động khi thấy những cụ già đeo khẩu trang, chống gậy đến nhận quà. Ca sĩ tranh thủ hỏi thăm cuộc sống, sức khỏe mọi người. Một cụ bà kể gia đình không đủ ăn, các con bị mất việc vì dịch.

Cô nói: “Tôi biết những gì mình làm được thật sự quá ít ỏi nhưng mong ‘một miếng khi đói bằng một gói khi no’. Hy vọng mọi người bình an, khỏe mạnh vượt qua lúc khó khăn này”.

Phạm Phương Thảo trao 400 triệu đồng cho người nghèo
Ảnh chụp màn hình Youtube.

Phạm Phương Thảo nói dù ở xa, cô luôn theo dõi tình hình quê nhà. Ca sĩ kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp trên Facebook và được ca sĩ Tân Nhàn, Tố Nga, Việt Hoàn, MC Mỹ Vân, Mỹ Lan… hưởng ứng.

Cô chia sẻ: “Tôi và các bạn bè nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch, nhiều tháng nay không có chương trình biểu diễn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người, vì vậy muốn san sẻ chút tấm lòng tới hoàn cảnh khó khăn”.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 ở Nghệ An. Cô trưởng thành từ đoàn ca múa kịch Hương Sen ở quê nhà. Năm 2003, cô đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai phong cách dân gian và được giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”.

Phạm Phương Thảo là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016. Ngoài ca hát, cô sáng tác nhiều ca khúc như Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình…

Diễn viên ‘Game of Thrones’ qua đời ở tuổi 65

Daily Mail đưa tin được Zing đăng tải, ngày 1/5, diễn viên BJ Hogg qua đời. Khán giả biết đến BJ Hogg khi ông vào vai Addam Marbrand trong phim Game of Thrones. Ngoài ra, The Fall và loạt phim hài Give My Head Peace của BBC Bắc Ireland cũng đã giúp Hogg có vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ.

Đại diện của BJ Hogg – Geoff Stanton chia sẻ “không còn từ ngữ nào” để bày tỏ về sự ra đi của nam diễn viên. “Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời, có nhân cách đáng tự hào và là tài năng hiếm có. Thật đau lòng”.

Diễn viên 'Game of Thrones' qua đời ở tuổi 65
Diễn viên BJ Hogg (ảnh dẫn từ Zing).

Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc nuối trước sự ra đi của một nghệ sĩ tài hoa. Còn về phía gia đình, vợ và các con của nam diễn viên vẫn chưa tiết lộ cụ thể nguyên nhân khiến BJ Hogg qua đời.

BJ Hogg sinh vào 30/4/1955 ở Lisburn (Anh quốc). Nam diễn viên đã đi khắp thế giới với tư cách là diễn viên, nhà văn, đạo diễn và nhạc sĩ. Ông từng biểu diễn tại nhà hát Lyric, các trung tâm quốc tế ở Nga.

Bản tin Giải trí 24h ngày 1/5 xin tạm dựng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!