Một phim truyền hình được chiếu trên Netflix năm 2018, dường như đã dự đoán chính xác về đại dịch virus corona.

Tập thứ 10 của loạt phim truyền hình Hàn Quốc – My Secret Terrius được chiếu vào năm 2018, đã đề cập đến căn bệnh chết người được sử dụng để chỉ một số loại virus trước khi nó liên quan đến đợt bùng phát của dịch COVID-19.

Trong một số cảnh của bộ phim, bác sĩ đã nói rằng: Virus corona tấn công hệ hô hấp của con người” sau đó là: “Nghiêm trọng hơn là virus corona có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày”.

Bác sĩ này nói tiếp: “Loại virus này vận động để tấn công trực tiếp phổi trong vòng chỉ 5 phút sau khi bị phơi nhiễm”. Khi được hỏi về phương pháp chữa trị, cô trả lời: “Hiện tại chưa có phương thuốc hay vắc xin chữa trị căn bệnh này”.

Ảnh chụp màn hình video.

Không giống như ngoài đời thực, mặc dù loại virus nhắc đến trong show truyền hình được so sánh với SARS loại virus hoạt động với nỗ lực tạo ra nhiều sự lây nhiễm hơn, nhưng cũng nhắc đến chi tiết virus corona trực tiếp tấn công phổi trong vòng 5 phút sau khi bị phổi nhiễm.

Trong một phân cảnh khác, người ta nhìn thấy trẻ nhỏ được hướng dẫn rửa sạch tay để ngăn ngừa virus lây lan.

Tuần trước, cuốn sách của một người tự xưng là nhà ngoại cảm đã gia tăng doanh số bán, sau khi tuyên bố đại dịch toàn cầu giống như virus corona sẽ xảy ra vào khoảng năm 2020.

Một cuốn sách gần đây cũng đã gây được sự chú ý khi dường như dự đoán sự bùng phát của virus corona, đó là Eyes of Darkness của Dean Koontz.

The Simpsons cũng được chú ý đặc biệt khi mô tả chính xác về đại dịch toàn cầu, trong một đoạn clip từ bộ phim sitcom của Anh có tựa đề Yes Minister went đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Phim kinh dị về virus năm 2011, Contagion đã trở thành một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên mạng.

Nguồn: Independent