Cáo buộc có sai phạm trong vụ “chuyến bay giải cứu”, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Chử Xuân Dũng Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Cả nước ghi nhận hơn 354.200 ca mắc sốt xuất huyết, 133 trường hợp tử vong

Theo thống kê của Bộ Y tế, báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong tuần 50 cả nước ghi nhận 7.350 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 tử vong tại Lâm Đồng. So với tuần trước số mắc giảm 24%. Trong đó, số nhập viện là 6.048, so với tuần trước có 8.099 số nhập viện giảm 25,3%.

Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 354.282 trường hợp mắc, 133 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2021 (70.383/26) số ca mắc tăng 5 lần, tử vong tăng 107 trường hợp.

Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng bị bắt

Ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi thực hiện chuyến bay giải cứu.

Ngày 22/12, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Cán bộ Viện Khoa học thủy lợi bị sóng đánh rơi xuống biển

Ông Lê Đình Tiến Dũng, 39 tuổi, cán bộ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam bị sóng đánh rơi xuống nước, mất tích khi đang khảo sát kè biển Hố Gùi.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, vào trưa 21/12, đoàn tư vấn thiết kế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam gồm 7 người do ông Nguyễn Kiến Quang Nhã làm trưởng đoàn di chuyển bằng vỏ lãi ra bờ kè chắn sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam Hố Gùi để kiểm tra.

Lúc này, bất ngờ có sóng to đánh vào bờ kè, ông D. cùng một người khác rơi xuống biển. 

Cháy ở tầng 11 chung cư TP.HCM, 200 người thoát nạn qua thang bộ

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 12h45 ngày 22/12, tại căn hộ ở tầng 11, tòa nhà Flemington trên đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP.HCM.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ ở tầng 11. Liền đó, chuồng báo cháy vang lên khiến nhiều người sống và làm việc bên trong tòa nhà hoảng loạn tháo chạy, xem chi tiết báo VietNamNet.

Vụ đổ thức ăn thừa vào nồi để bán lại cho khách: Chủ gánh hàng bỏ chạy

Ngày 22/12, ông Lê Minh Thủy, Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết lực lượng chức năng đã xuống làm việc với người phụ bán hàng rong nghi có nhiều hành vi mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Người phụ nữ gánh hàng rong đổ một tô nước màu vàng vào nồi nước lèo, sau khi khách ăn rời đi  -ảnh chụp màn hình clip.

“Khi lực lượng chức năng đến thì người chủ hàng bún này đã bỏ chạy. Tổ công tác chỉ tạm giữ các vật dụng như gánh, nồi, bát, đũa đưa về phường. Phường sẽ xác minh danh tính và địa chỉ của người này để xử lý theo đúng quy định” – Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ thông tin.