Ngày 13/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục nghiên cứu bộ sách giáo khoa dùng chung, các sách khác làm tài liệu tham khảo, từng bước miễn phí sách cho học sinh.

Phân định rõ sách giáo khoa và tài liệu địa phương

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trình bày dự luật sửa Luật Giáo dục, giao người đứng đầu cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh quyết định chọn sách giáo khoa. Giao cơ quan này tổ chức biên soạn tài liệu địa phương, hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt để nâng trách nhiệm địa phương. Bộ trưởng quy định hội đồng thẩm định và tiêu chuẩn kỹ thuật tài liệu địa phương. Dự luật phân định rõ “sách giáo khoa” và “tài liệu giáo dục địa phương” để khắc phục vướng mắc định giá theo Luật Giá. Phân cấp từ UBND tỉnh cho Sở Giáo dục, giám đốc Sở quyết định chọn sách và biên soạn tài liệu địa phương.

Đề nghị nghiên cứu bộ sách giáo khoa dùng chung

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu thẩm tra, đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu hướng có bộ sách giáo khoa dùng chung, các sách khác là tài liệu tham khảo. Nghiên cứu từng bước miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Về biên soạn, thẩm định tài liệu địa phương, tán thành giao cơ quan chuyên môn UBND tỉnh tổ chức biên soạn, hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định. Chuyển thẩm quyền phê duyệt từ bộ trưởng Bộ Giáo dục sang chủ tịch UBND tỉnh để nâng trách nhiệm địa phương trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội.(Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Ý kiến lãnh đạo Quốc hội về sách giáo khoa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng phải có bộ sách giáo khoa phổ thông chung do Bộ Giáo dục biên soạn, đúng tinh thần nghị quyết 88/2014 và 51/2017 về đổi mới sách giáo khoa. Nhắc nghị quyết 29 Trung ương nêu một chương trình nhiều bộ sách, nhưng có bộ do Bộ chủ trì. Việc này đã có giám sát, Bộ hứa triển khai. Cần thể chế hóa nghị quyết 29, phù hợp nguyện vọng dân. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải lưu ý tài liệu tham khảo không phải sách giáo khoa, cần nghiên cứu khái niệm. Quy định hiện hành một chương trình nhiều bộ sách, thêm 20% giáo dục địa phương.

Đề nghị nghiên cứu bộ sách giáo khoa dùng chung, miễn phí cho học sinh là bước tiến quan trọng trong đổi mới giáo dục. Với ý kiến từ Quốc hội, Bộ Giáo dục cần triển khai để đảm bảo chất lượng, công bằng, phù hợp nguyện vọng nhân dân và nghị quyết Đảng, Quốc hội.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online