Quốc hội và trụ sở chính phủ Nepal cùng chìm trong biển lửa

Ngày 9/9 tại Kathmandu, biểu tình do giới trẻ phản đối lệnh cấm mạng xã hội đã biến thành bạo lực, khiến trụ sở chính phủ và Quốc hội Nepal bốc cháy.
- Thủ tướng Nepal từ chức sau biểu tình đẫm máu
- Kết luận điều tra vụ kẹo Kera có gì mới?
- Kia Sorento 2025 lộ diện, đối thủ mới của Santa Fe
Tấn công cơ quan hành chính trung ương
Ngày 9/9, đám đông biểu tình đã xông vào Cung điện Singha Durbar – trụ sở chính phủ Nepal – sau khi phá vỡ cổng an ninh. Nhân chứng cho biết các cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát nổ ra, khiến thương vong tiếp tục gia tăng.
Ngọn lửa lớn bao trùm phần cổng chính và lan nhanh vào khuôn viên. Đoạn video trực tuyến ghi lại cảnh tòa nhà hành chính lịch sử hơn 100 năm tuổi chìm trong khói lửa.
Quốc hội Nepal bốc cháy, tình hình hỗn loạn
Không chỉ trụ sở chính phủ, tòa nhà Quốc hội Nepal cũng bị phóng hỏa trong đêm. Những bức tường cháy đen cùng cột khói khổng lồ khiến cả trung tâm Kathmandu rơi vào hỗn loạn.
Đám đông tụ tập bên ngoài reo hò khi ngọn lửa vẫn cháy dữ dội. Chính quyền Nepal hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về mức độ thiệt hại nhưng tình hình được đánh giá là khẩn cấp, đòi hỏi biện pháp mạnh để khôi phục trật tự.
Theo: Khai Mở