Biểu tượng ngành nhựa với 65 năm phát triển, Rạng Đông Holding rơi vào khủng hoảng nặng nề và vừa bị TAND TPHCM mở thủ tục phá sản.

Tòa án mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding

Ngày 25/6/2025, Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) thông báo nhận được quyết định mở thủ tục phá sản từ Tòa án nhân dân TPHCM.
Đơn yêu cầu được nộp bởi Công ty Rạng Đông Films – Công ty con do Rạng Đông Holding nắm tới 97,75% vốn. Sau khi xem xét, tòa xác định Rạng Đông mất khả năng thanh toán theo Khoản 1, Điều 4 Luật Phá sản 2014.
Trong vòng 30 ngày từ ngày công bố quyết định, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ kèm chứng cứ cho quản tài viên.

Từ biểu tượng ngành nhựa đến khủng hoảng

Tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Viễn Đông, Nhựa Rạng Đông ra đời năm 1960, từng chiếm tới 65% thị phần tấm lợp PVC và nhiều năm đứng đầu ngành nhựa.
Sau cổ phần hóa năm 2005 và niêm yết trên HoSE năm 2009, doanh nghiệp mở rộng ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi chuyển hướng sang bất động sản, khiến hoạt động kinh doanh dần suy yếu.

Cú sốc từ vụ kiện với đối tác Nhật Bản

Năm 2016, Rạng Đông hợp tác toàn diện với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). Thế nhưng, phía Sojitz cáo buộc Công ty vi phạm nghĩa vụ sau chuyển nhượng cổ phần và khởi kiện.
Năm 2023, Rạng Đông thua kiện, buộc trả gần 157 tỷ đồng cộng lãi 10%/năm và chi phí pháp lý. Vụ việc khiến công ty lỗ 146 tỷ đồng trong năm 2023.

Lỗ lũy kế, cổ phiếu bị hủy niêm yết

Đến tháng 6/2024, lỗ lũy kế của Rạng Đông Holding đã chạm 266 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả vượt 1.700 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn chủ sở hữu.
Ngày 24/4/2025, cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết trên HoSE vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Chuyển sang UPCoM, mã cổ phiếu này lập tức bị đình chỉ giao dịch, hiện chỉ còn 1.300 đồng/cổ phiếu.
Đại hội cổ đông năm 2025, triệu tập đều bất thành do ban lãnh đạo vắng mặt và tỷ lệ tham dự quá thấp, gây bức xúc trong giới cổ đông.

Theo: Dân trí