Tờ Aiva của Nga vừa cho biết, hệ thống tên lửa chống tăng Bulsae-4 (ATGM) của Triều Tiên đã tấn công thành công đơn vị pháo tự hành AS-90 (SPG) của Anh được Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) sử dụng. Vụ việc xảy ra ở khoảng cách 15 km tính từ đường liên lạc chiến đấu (LCC) ở khu vực Kharkov.

Thông tin ban đầu từ ấn phẩm cho biết, tên lửa Bulsae-4, có tầm bắn lên tới 25 km, đã chứng tỏ tính hiệu quả cao trong điều kiện chiến đấu. Tổ hợp này được phát triển ở Triều Tiên là hệ thống có khả năng tấn công xe bọc thép và các mục tiêu khác ở khoảng cách đáng kể, điều này khiến nó rất có giá trị trong các cuộc xung đột hiện đại.

Trong khi đó, Pháo tự hành AS-90 của Anh được lực lượng Ukraine sử dụng là một đơn vị pháo binh mạnh mẽ được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên chiến trường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó không thể chịu được đòn tấn công chính xác của Bulsae-4 của Triều Tiên. 

Như để minh chứng cho cuộc tấn công, ấn phẩm Avia đã đăng kèm video cho thấy sự xuất hiện của tên lửa Bulsae-4 trên chiến trường.

Cho đến thời điểm hiện tại, thì cả Nga và Ukraine đã lên tiếng về khả năng tên lửa chống tăng Bulsae-4 (ATGM) của Triều Tiên có tham chiến trên đất Ukraine hay không. Ấn phẩm Gordon của Ukraine đưa tin với tiêu đề “Nga dùng hệ thống tên lửa của Triều Tiên tấn công Ukraine”, trong đó xác nhận hệ thống tên lửa này đã được đưa đến khu vực biên giới tiếp giáp với Kharkov.  Phía Ukraine cũng cho biết, bệ phóng Bulsae-4 bao gồm một khối xoay gồm 8 thùng chứa tên lửa, đặt trên khung gầm của xe bọc thép chở quân M-2010 của Triều Tiên với bố trí bánh xe 6×6.

Tuy nhiên, ấn phẩm rbc.ua của Ukraine chưa kết luận hẳn việc tên lửa Triều Tiên chính thức tham chiến. Ấn phẩm này dẫn lời diễn giả của nhóm tác chiến-chiến thuật “Kharkov” Vitaly Sarantsev nói trong một bài bình luận trên “Suspilna” rằng ông không thể xác nhận thông tin về việc quân Nga sử dụng hệ thống tên lửa Bulsae-4.

Ông lưu ý: “Hiện tại, chúng tôi không ghi lại sự xuất hiện của thiết bị này hoặc thông tin thực tế về việc sử dụng nó”.

Về phía Nga, ngoài ấn phẩm Aiva, tờ topnews.ru cũng đăng tin kèm video về bằng chứng cho thấy quân đội Nga đã sở hữu pháo chống tăng MLRS Bulsae-4 của Triều Tiên. Hơn thế, nó đã được đưa đến khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.