Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Ronaldo sở hữu body chuẩn nhất thế giới

Sports Illustrated mới đây đã đưa ra danh sách ‘body chuẩn’ nhất của các VĐV trên thế giới dựa trên các tiêu chí: phong độ thi đấu trong 12 tháng qua, chế độ luyện tập hàng ngày, tuổi, độ nhanh nhẹn và linh hoạt, sức mạnh, sự bền bỉ… Và người sở hữu body đẹp nhất thuộc về Cristiano Ronaldo.

Cầu thủ 35 tuổi của Juventus chính là đại diện của sự hài hòa về thể chất lẫn tinh thần. Anh được xem là một ‘tượng đài’ trong môn thể thao vua, ngoài ra thì siêu sao người Bồ Đào Nha còn khiến cả thế giới phải thán phục vì sức mạnh về thể chất lẫn body ‘chuẩn hơn cả người mẫu’ của mình.

Cầu thủ 35 tuổi của Juventus chính là đại diện của sự hài hòa về thể chất lẫn tinh thần (nguồn ảnh:Facebook/Cristiano Ronaldo)

Các VĐV lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo gồm:LeBron James (Bóng rổ), Roger Federer (Quần vợt), Mat Fraser (Crossfit), James Harrison (Bóng bầu dục), Odell Beckham Jr (Bóng bầu dục), Russell Westbrook (Bóng rổ), Wayde van Niekerk (Điền kinh), Conor McGregor (MMA) và Jordan Burroughs (Đấu vật).

Sao Tottenham bị cướp dí dao và bị đánh

Theo tờ Daily Mail, ngôi sao của Tottenham, Dele Alli đã bị hai kẻ cướp đeo mặt nạ đột nhập vào nhà lúc nửa đêm. Thời điểm đó Alli đang ở trong nhà cùng với bạn của mình là Harry Hickford, bạn gái của 2 người cùng một người bạn khác chưa xác nhận danh tính. 2 bên xô xát qua lại đã khiến Alli bị thương ở mặt, không những thế anh còn bị một tên cướp dí dao khống chế, sau đó tên còn lại lấy một số đồ trang sức trước khi cả hai bỏ chạy.

Dele Alli đã bị hai kẻ cướp đeo mặt nạ đột nhập vào nhà lúc nửa đêm (nguồn ảnh:Facebook/Dele)

Sao trẻ của ‘Gà trống’ và các các bạn của mình tỏ ra rất sốc sau vụ việc, sau đó họ đã gọi cho cảnh sát và giao đoạn băng ghi hình thu được từ camera từ nhà riêng của Alli. Tiền vệ 24 tuổi sau đó đã gửi lời cảm ơn tới bạn bè thông qua Twitter bởi những lời hỏi thăm đã dành cho anh.

Tottenham cũng đã từng có 1 cậu thủ khác bị cưới ‘ghé thăm’ đó là Jan Vertonghen khi anh từng bị cướp viếng thăm nhà của mình khi anh đang cùng đồng đội sang Đức thi đấu.

FA và FIFA mâu thuẫn, đưa nhau ra tòa

Mới đây theo tờ Daily Mail, liên đoàn bóng đá Anh không ‘tâm phục, khẩu phục’ với hình phạt mà FIFA áp đặt lên FA khi bị phạt 510.000 Franc Thụy Sĩ. Án phạt của FA là do bị ảnh hưởng trong vụ việc liên quan tới mua bán cầu thủ trẻ từ phía Chelsea.

Vụ việc này sẽ được đưa ra xét xử vào 26/6 tới đây. Phía FA cũng đã nộp đơn khiếu nại lên CAS. Tuy rằng kháng cáo nhưng FA vẫn sẵn sàng hợp tác với FIFA và chủ sân Stamford Bridge để làm sáng tỏ mọi việc.

Liên đoàn bóng đá Anh trước đó cũng đã có 6 tháng để chuẩn bị cho những giải trình về vai trò của mình trong những vụ chuyển nhượng các cầu thủ quốc tế chưa đủ 18 tuổi. Theo luật của FIFA đã công bố, một cầu thủ quốc tế chưa đủ 18 tuổi chỉ được phép chơi bóng trong 3 trường hợp: một là bố mẹ cầu thủ trẻ đó phải chuyển đến sống tại khu vực mà đội bóng chủ quản đang ‘đóng quân’ nhưng không được liên quan tới bóng đá; hai là cầu thủ và đội bóng chủ quản cùng thuộc nhóm liên minh EU và cuối cùng là cầu thủ đó phải sống trong vòng bán kính 100km tính từ ‘đại bản doanh’ của đội bóng.

Huyền thoại Liverpool bị chỉ trích sau phát biểu sốc trên truyền hình

Trong chương trình The Football Show trên kênh Sky Sports hôm đầu tuần, cựu trung vệ Jamie Carragher đã có một câu hỏi vô cùng “hóc búa” dành cho Gary Neville khi Carragher đã hỏi về phong độ hiện tại của Manchester United liệu có phải do quả báo khi mà trước đây MU luôn nhận được sự giúp đỡ từ các trọng tài. Anh cho rằng trước đó họ có một vị HLV luôn biết cách đe dọa các trọng tài (ám chỉ Sir Alex chính là người tác động lên các trọng tài trong các trận đấu giúp MU hưởng lợi).

Gary Neville không giấu được vẻ bực tức trước câu hỏi của huyền thoại của sân Anfield: “Tôi nghĩ rằng đây là một sự phỉ báng đấy Jamie. Anh đã nghĩ gì khi cho rằng chúng tôi có thể vô địch nhiều năm bằng cách gây ảnh hưởng hoặc mua trọng tài được chứ?” – cựu hậu vệ của sân Old Trafford phản bác.

Jamie Carragher và Gary Neville đã có cuộc ‘khẩu chiến’ trên Sky Sports (ảnh minh hoạ/Jamie Carragher)

Sau đó BLĐ kênh Sky Sports đã gửi lời nhắn cảnh cáo Carragher về hành vi này. Sky không hề muốn làn sóng chỉ trích bị lan rộng, ngay sau đó họ đã tổ chức một cuộc họp nhằm đưa ra hình phạt dành cho công thần một thời của Liverpool.

Jamie Carragher đã lên trang cá nhân để thừa nhận rằng đó chỉ là có ý nói đùa và muốn tạo “scandal” cho chương trình thu hút nhiều lượt xem hơn. Tuy nhiên, lời giải thích của cựu trung vệ người Anh không được nhiều người ủng hộ.

Từ Hiểu Đông muốn so tài với Nhất Long

Theo tờ Weixin, Từ Hiểu Đông đã livestream trên trang MXH cá nhân trong gần 2 giờ đồng hồ, ngay phía dưới chung cư của Nhất Long đang sinh sống. Tay đấm MMA tỏ ra bực tức sau khi bị “Đệ nhất Thiếu Lâm” bôi nhọ trên MXH: “Hãy đến Trịnh Châu gặp tôi, nếu không anh chỉ như cháu trai của tôi”. Việc Từ Hiểu Đông bất ngờ xuất hiện tại Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam đã thu hút được sự chú ý của nhiều NHM. Rất nhiều fan đã kéo tới để gặp gỡ ‘thần tượng’ của mình. Tuy nhiên, điều này phần nào gây phiền toái cho cho chính anh khi anh bị cảnh sát tới hỏi thăm.

Từ Hiểu Đông và Nhất Long đã có mối hiềm khích từ lâu. Tay đấm MMA nói Nhất Long là kẻ thi đấu dối trá, nhìn thì tưởng như là một bậc thầy võ thuật, nhưng thực tế là đang ‘đóng kịch’ trước ống kính với kịch bản đã dàn dựng từ trước. Đầu năm 2019, Hiểu Đông đã gửi lời mời thách đấu tới Nhất Long. Tuy nhiên, “Đệ nhất Thiếu Lâm” đã từ chối thượng đài với võ sĩ họ Từ vì cho rằng anh không xứng tầm để thi đấu.

Kubo tham vọng muốn trở thành sao tại Real Madrid

Mới đây tài năng trẻ người Nhật Bản, Takefusa Kubo tiếp tục nhấn mạnh sẽ nỗ lực và chờ đợi cơ hội. Khi thời cơ tới, anh sẽ không phí phạm nó. Hiện Kubo – thuộc biên chế Real – chơi cho Mallorca theo dạng cho mượn. Tiền vệ này đã ghi 3 bàn thắng, thành tích không quá tồi với cầu thủ trẻ.

Kubo đã ghi 3 bàn thắng, thành tích không quá tồi với cầu thủ trẻ (nguồn ảnh:Facebook/Takefusa Kubo)

Takefusa Kubo gia nhập thành Real từ CLB Tokyo FC với giá 2 triệu euro vào hè 2019, khi Kubo cập bến Bernabeu, đội bóng ‘Hoàng gia’ đã miêu tả anh như “một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá thế giới”. Kubo đã gây ấn tượng với nhà cầm quân Zidane và dàn sao của Real trong chuyến du đấu trước mùa giải 2019. Tiền vệ người Nhật Bản tiết lộ anh chịu ảnh hưởng bởi phong cách chơi của 2 ngôi sao là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ngoài ra Eden Hazard cũng là mẫu cầu thủ anh đang học hỏi.

Hiện tại tiền vệ người Nhật Bản đang được cho CLB Mallorca mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Ferrari không ký thêm hợp đồng với Vettel

Đội đua F1 Ferrari đưa ra thông báo không gia hạn hợp đồng thêm với Sebastian Vettel. Tay đua người Đức sẽ kết thúc 5 năm gắn bó cùng đội đua Italy. Ferrari đã quyết định chọn Charles Leclerc làm tay đua chủ lực thay vì Vettel.

Carlos Sainz đang thuộc biên chế của McLaren đang là cái đích mà đội đua F1 Ferrari đang nhắm tới, Sainz mới 25 tuổi nhưng đã từng khoác áo ba đội đua nổi tiếng trong là đua F1 là Toro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018) và McLaren năm 2019. Anh cũng chính là con trai của Carlos Sainz Cenamor, tay đua từng hai lần nâng cúp vô địch thế giới ở thể thức Rally.

Ferrari không gia hạn hợp đồng thêm với Sebastian Vettel (nguồn ảnh:Facebook/Scuderia Ferrari)

Năm 2019, Carlos Sainz xếp thứ 6 trên bảng điểm các tay đua F1, tay đua trẻ người Tây Ban Nha đứng sau các bộ đôi như Lewis Hamilton, Valtteri Bottas của đội đua Mercedes, bộ đôi Vettel, Leclerc của đội đua Ferrari và Max Verstappen của đội Red Bull. Cũng trong năm 2019, tại giải đua Grand Prix Brazil, Carlos Sainz đã cán đích ở vị trí thứ ba và cũng là lần đầu tiên anh góp mặt trên bục trao thưởng.

Tay đua Vettel của Ferrari chưa tiết lộ dự định cho tương lai của bản thân. Nhưng được biết hai đối thủ lớn của Ferrari là Mercedes và Red Bull không có động tĩnh gì về việc ký hợp đồng với tay đua từng 4 lần vô địch thế giới này.