Sáng 15/5, sản phụ N.T.C. (40 tuổi, cân nặng hơn 100kg, ở ấp Thạnh An 4, xã Thạnh Thới Thuận, H.Trần Đề, Sóc Trăng) sinh con lần thứ 7, bé gái chào đời nặng đến 6,1kg.

Cụ thể, theo báo Thanh Niên, khoảng 8h30 ngày 15/5, sản phụ C. sinh mổ thành công, bé gái chào đời nặng đến 6,1kg. Mặc dù bé có cân nặng lớn nhưng các chỉ số sức khỏe đều bình thường, phát triển ổn định như những đứa trẻ khác.

Sản phụ C. cho biết, trước đây chị sinh lần lượt 6 đứa con, các con có cân nặng dao động từ 3,6 kg trở lên và bé nặng nhất 4,8kg.

Hiện sức khỏe chị C. và cháu bé ổn định, dự kiến ngày 18-5 sẽ được xuất viện.