Các nhà khoa học Serbia huấn luyện sâu bột ăn nhựa polystyrene, mở ra giải pháp sinh học xử lý rác nhựa khó phân hủy trong 500 năm.

Sâu ăn nhựa polystyrene tại Serbia

Các nhà khoa học tại Viện Sinh học Belgrade, Serbia, đang phát triển dự án huấn luyện sâu bột (Tenebrio molitor) ăn nhựa polystyrene (PS). Loại nhựa này, ký hiệu số 6, thường dùng trong bao bì, hộp đựng thực phẩm một lần và xốp cách nhiệt. Dự án được hỗ trợ bởi chính phủ Serbia, UNDP và Liên minh châu Âu.

Nhà nghiên cứu Larisa Ilijin cho biết sâu bột được trộn nhựa PS vào bột cám lúa mì, thức ăn thông thường của chúng. Sâu bột ăn tạp, nên dễ thích nghi với việc tiêu thụ nhựa. Vi khuẩn trong ruột sâu phân hủy nhựa thành CO2 và nước. Không có bằng chứng về cặn vi nhựa trong ruột hay phân của chúng.

Sâu ăn nhựa và nền kinh tế tuần hoàn

Sâu ăn nhựa là giải pháp sinh học đầy triển vọng, được phát hiện lần đầu tại châu Âu vào năm 2017. Khi đó, sâu sáp (ấu trùng bướm sáp) tự nhiên ăn nhựa polyethylene (PE). Cấu trúc nhựa PE tương tự sáp ong, thức ăn chính của sâu sáp. Phát hiện này mở ra hướng xử lý nhựa bằng côn trùng.

Tại Serbia, sâu bột được huấn luyện ăn nhựa PS và PE. Chúng sống khỏe khi ăn thức ăn trộn nhựa, không giống sâu sáp bị sụt cân. Các nhà khoa học tin rằng sâu bột có thể trở thành công cụ lý tưởng trong nền kinh tế tuần hoàn. Phụ phẩm từ sâu có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi.

Sâu ăn nhựa giảm khí thải CO2

Belinda Animals, một công ty tại Belgrade, nhận thùng sâu bột từ Viện Sinh học Belgrade để mở rộng quy mô xử lý nhựa. Sâu bột giàu protein, không chứa chất ô nhiễm, phù hợp làm thức ăn chăn nuôi.

Ông Boris Vasiljev, chủ sở hữu Belinda Animals, cho biết 1 kg xốp được sâu phân hủy chỉ thải 1-2 g CO2. Ngược lại, đốt cháy lượng xốp này tạo ra lượng CO2 gấp 4.000 lần. Theo UNDP, áp dụng mô hình này tại 1% trang trại ở Serbia có thể giảm 348.430 tấn CO2e trong 20 năm.

Mô hình này không chỉ cách mạng hóa quản lý chất thải mà còn thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Sâu ăn nhựa là bước tiến lớn trong xử lý rác thải nhựa.

Theo: Khai Mở