Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin nhậm chức giữa biến động

Ông Anutin Charnvirakul chính thức nhậm chức Thủ tướng Thái Lan, cam kết cống hiến hết mình trong 4 tháng trước bầu cử mới.
- Ukraine tăng tự chủ vũ khí quốc phòng
- Tiền sau tuổi 40 và 3 khoản cần có để sống an yên
- “Đêm kinh hoàng ở Nigeria: Boko Haram sát hại hàng chục dân thường và binh sĩ”
Tân Thủ tướng Thái Lan nhận sắc lệnh hoàng gia
Ngày 7/9, tại Bangkok, lễ công bố sắc lệnh hoàng gia diễn ra trang trọng khi Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan công bố quyết định của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, chính thức phê chuẩn ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng.
Ngay sau đó, ông Anutin quỳ lạy trước chân dung Quốc vương, bày tỏ lòng kính trọng và cho rằng đây là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp chính trị. Ông khẳng định sắc lệnh là minh chứng cho sự tin tưởng từ hoàng gia đối với cá nhân mình cũng như đảng Bhumjaithai.
Tân Thủ tướng Thái Lan và chính phủ lâm thời

Phát biểu với truyền thông, ông Anutin cho biết chính phủ mới sẽ hoạt động với tinh thần “không ngừng nghỉ” để đảm bảo sự ổn định chính trị. Ông cũng khẳng định quốc hội sẽ giải tán sau bốn tháng nhằm chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử mới, qua đó trao quyền lựa chọn lại cho người dân.
Ngoài chức vụ Thủ tướng, ông Anutin đồng thời giữ chức Bộ trưởng Nội vụ – bộ phận có ảnh hưởng lớn đến quản lý địa phương và an ninh nội bộ. Điều này giúp ông kiểm soát hiệu quả bộ máy trong giai đoạn ngắn ngủi trước bầu cử.
Cam kết của ông được đưa ra trong bối cảnh chính trị Thái Lan nhiều biến động. Thủ tướng tiền nhiệm Paetongtarn Shinawatra thuộc đảng Pheu Thai đã bị phế truất chỉ sau một năm nắm quyền vì cáo buộc vi phạm chuẩn mực công vụ.
Tân Thủ tướng Thái Lan và thách thức phía trước
Ông Anutin nổi bật trong chính trường Thái Lan nhờ từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Năm 2022, ông là người thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa cần sa, tạo ra cuộc tranh luận sâu rộng về lợi ích và rủi ro. Trong đại dịch Covid-19, ông trực tiếp chỉ đạo ứng phó nhưng cũng từng vấp phải chỉ trích vì những phát biểu nhạy cảm.
Để có được chiến thắng tại quốc hội hôm 5/9, ông Anutin đã nhanh chóng tập hợp sự ủng hộ của nhiều đảng phái, hình thành liên minh mới thay thế Pheu Thai. Đổi lại, ông đưa ra cam kết quan trọng: giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử trong vòng 4 tháng.
Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất của tân thủ tướng là cân bằng giữa duy trì ổn định chính trị và chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Sự ngắn ngủi của nhiệm kỳ có thể hạn chế khả năng triển khai các chính sách dài hạn, nhưng đồng thời cũng giúp ông tạo hình ảnh một nhà lãnh đạo tôn trọng nguyên tắc dân chủ.
Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, việc ông Anutin chính thức nhậm chức mở ra một giai đoạn chính trị mới cho Thái Lan, nơi sự hợp tác giữa các phe phái sẽ quyết định thành công của chính phủ lâm thời.
Theo: VnExpress