Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 27/6 đã đánh trúng một trung tâm thương mại ở miền trung Ukraine, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo thông tin từ giới chức Ukraine.

Video mà chính phủ Ukraine cung cấp cho thấy trung tâm thương mại Kremenchuk bốc cháy dữ dội, những làn khói đen cuồn cuộn bay lên bầu trời.

Phóng viên Charles Stratford của hãng tin Al Jazeera mô tả “những hình ảnh kinh hoàng” về ngọn lửa và khói bốc lên từ trung tâm mua sắm.

Vụ tấn công diễn ra tại nơi đông dân thường, trong khi “Điện Kremlin nói với thế giới rằng họ đang cố gắng tránh thương vong cho dân thường trong cuộc chiến này”, ông Stratford cho biết.

Ukraine lên án cuộc tấn công tên lửa của Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng có khoảng hơn 1000 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, có mặt tại trung tâm thương mại Kremenchuk khi vụ tấn công xảy ra. Ông Zelenskyy cho biết trung tâm mua sắm này “không có mối đe dọa nào đối với quân đội Nga” và “không có giá trị chiến lược” nào.

Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine: “Đây không phải là một vụ tấn công vô ý, đây là một cuộc tấn công có tính toán của Nga nhắm vào trung tâm mua sắm này”.

“Nga tiếp tục thực hiện hành vi bất lực của họ đối với dân thường. Thật vô ích khi hy vọng vào sự đàng hoàng và nhân văn” từ Nga, ông Zelenskyy nói.

Trung tâm thương mại Kremenchuk, Ukraine bốc cháy dữ dội sau khi trúng tên lửa Nga (ảnh: Twitter).
Trung tâm thương mại Kremenchuk, Ukraine bốc cháy dữ dội sau khi trúng tên lửa Nga (ảnh: Twitter).

Thị trưởng thành phố Kremenchuk, ông Vitaliy Maletskiy cho biết cuộc tấn công “đánh vào một khu vực rất đông người, nơi chắc chắn 100% là không có bất kỳ liên kết nào với lực lượng vũ trang”.

Giới chức Ukraine lên án Nga và kêu gọi các nước gây áp lực hơn nữa nhằm trừng phạt Moscow.

Phản ứng của các nước

DW đưa tin, các nhà lãnh đạo G7 lên án cuộc tấn công “kinh tởm” của Nga ở Kremenchuk. Trong một tuyên bố chung vào tối 27/6, nhóm G7 chỉ trích: “Các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào thường dân vô tội đã cấu thành tội ác chiến tranh. Tổng thống Nga [Vladimir] Putin và những người chịu trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7, tái khẳng định “sự ủng hộ vững chắc” của nhóm các quốc gia giàu có đối với Ukraine.

Liên Hợp Quốc hôm 27/6 đã ra tuyên bố lên án hành vi “cực kỳ tồi tệ” của Nga. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Stéphane Dujarric, phát biểu trong cuộc họp báo tại New York hôm 27/6: “Dù con số (thương vong) là bao nhiêu thì bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một trung tâm mua sắm, đều là vô cùng đáng trách.”

Theo Reuters, Nga chưa đưa ra bình luận nào về cuộc tấn công bị Liên Hợp Quốc và các đồng minh phương Tây của Ukraine lên án. Tuy nhiên, phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyanskiy, cáo buộc Ukraine sử dụng vụ việc để giành thiện cảm của các nước trước thềm hội nghị thượng đỉnh ngày 28-30/6 của liên minh quân sự NATO.