Hàng loạt cú đấm liên tiếp nhắm vào kinh tế Trung Quốc; 20 con lợn đảm bảo an ninh cho một sân bay ở Hà Lan.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật ngày 17/10/2021:

Trung Quốc trải qua nhiều “cú đấm liên tiếp” về kinh tế

Bloomberg nhận định, Trung Quốc đang “quay cuồng” vì hàng loạt cú đấm nhắm vào nền kinh tế.

Các vấn đề được liệt kê bao gồm cuộc thắt chặt kiểm soát trên thị trường bất động sảj, dẫn đến kích hoạt khủng hoảng nợ Evergrande.

Ngoài ra còn cả tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng thiếu năng lượng; cho đến các biện pháp kiểm soát vi rút nghiêm ngặt. Trong khi đó giá hàng hóa tăng vọt. (Bài chi tiết)

Cựu phó tổng thống Pence kêu gọi ông Biden cứng rắn với Trung Quốc

The Washington Times đưa tin, cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm 16/10 nói rằng chính quyền Biden nên thể hiện sức mạnh với Trung Quốc và Triều Tiên; tương tự như cách thức mà Tổng thống Donald Trump đã từng thể hiện.

Ông Pence cho biết: “Giờ đây hơn bao giờ hết, các quốc gia tự do trên thế giới phải kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền; các nguyên tắc dân chủ; tự do hàng hải; và thực thi phần nghĩa vụ của họ nhằm đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.”

Về Đài Loan, cựu phó tổng thống Pence nói: “Chúng ta không thể chần chừ trước các hoạt động quân sự hung hãn của Trung Quốc; vì e rằng Đài Loan sẽ sớm phải đối mặt với số phận tương tự như Hồng Kông.”

Các thống đốc sẵn sàng kiện ông Biden về lệnh tiêm chủng

Ông DeSantis, Thống đốc bang Florida Ron hôm 16/10 tuyên bố ông sẽ đứng lên chống lại mệnh lệnh tiêm chủng bắt buộc của ông Biden nếu nó thực sự tồn tại.

Trên Twitter, ông DeSantis nói rằng ông “cảm thấy bị xúc phạm khi một cảnh sát có thể bị mất việc làm” vì không đồng ý tiêm phòng Covid-19.

Thống đốc bang Oklahoma, ông Kevin Stitt cho biết ông “sẵn sàng đưa Biden ra tòa” về vấn đề này.

“Hành động này không chỉ là hành động quá khích của chính phủ liên bang. Nó là vi hiến”, ông Stitt nói.

Hà Lan: ‘Đội tuần tra lợn’ đảm bảo an ninh sân bay

Sân bay Schiphol của Amsterdam, Hà Lan, đã thành lập một “đội tuần tra lợn” nhằm đảm bảo an ninh cho sân bay, theo BBC.

Sân bay Hà Lan lập đội tuần tra lợn (ảnh chụp từ video BBC).
Sân bay Hà Lan lập đội tuần tra lợn (ảnh chụp từ video BBC).

Lý do là loài lợn có thể xua đuổi những con ngỗng tránh xa khu đất nông nghiệp nằm giữa các đường băng. Hiện đàn lợn có khoảng 20 con.