Washington đã đưa thêm 6 công ty truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào diện “phái bộ nước ngoài”, cáo buộc đây là những “cơ quan tuyên truyền” của Bắc Kinh.

Đó là một trong số các tin thế giới nổi bật cuối ngày thứ Năm, 22/10/2020:

Mỹ “ra đòn” với truyền thông Trung Quốc, liệt 6 công ty vào diện “phái bộ nước ngoài”

Tờ SCMP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21/10 cho biết Washington đã đưa thêm 6 công ty truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào diện “phái bộ nước ngoài”, cáo buộc đây là những “cơ quan tuyên truyền” của Bắc Kinh.

Theo ông Pompeo, 6 công ty này “thuộc sở hữu phần lớn hoặc được kiểm soát bởi chính phủ nước ngoài”, bao gồm: Yicai Global, Xinmin Evening News, Jiefang Daily, Social Sciences in China Press, Beijing Review và Economic Daily.

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng động thái này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm ngăn “nỗ lực tuyên truyền” của Trung Quốc ở Mỹ trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 3/11. 

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ O’Brien ngày 21/10 đã nói Trung Quốc là mối đe dọa của thế kỷ 21, kêu gọi các nước bắt tay chống lại nước này.

Chính phủ Thái Lan rút lại sắc lệnh khẩn cấp giữa căng thẳng biểu tình

Theo Reuters, hôm 22/10, chính phủ Thái Lan đã hủy bỏ sắc lệnh khẩn cấp được đưa ra tuần trước. Sắc lệnh này vốn được ban bố để kết thúc nhiều tháng biểu tình chống lại chính phủ và chế độ quân chủ, tuy nhiên lại gây ra sự giận dữ khiến hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường ở Bangkok.

Người biểu tình thậm chí cho Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thời hạn 3 ngày để từ chức. Họ cho biết việc rút lại các biện pháp khẩn cấp vẫn chưa đủ.

Trung Quốc đe dọa trả đũa sau khi Mỹ bán hàng trăm tên lửa cho Đài Loan

Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 đã phê duyệt 3 hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ USD. Trong số này có 135 tên lửa AGM-84H thuộc biến thể SLAM-ER, có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên không từ khoảng cách xa.

Bắc Kinh ngày 21/10 cảnh báo hợp đồng mua bán vũ khí nên được hủy bỏ và đe dọa sẽ trả đũa Washington dù Đài Loan tuyên bố không muốn chạy đua vũ trang với Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng vụ mua bán này can thiệp nghiêm trọng vào nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại lớn đến quan hệ Trung – Mỹ cũng như hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. “Trung Quốc sẽ đưa ra biện pháp phù hợp và cần thiết”.

Bầu cử Mỹ 2020: Cuộc tranh luận cuối giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ

Cuộc tranh luận thứ hai và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 22/10 (giờ Mỹ) tức ngày 23/10 theo giờ Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử vào đầu tháng 11, theo AP.

Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) thông báo hôm 19/10 những thay đổi trong hình thức tranh luận, trong đó micro của một ứng viên sẽ tạm ngắt trong lúc người còn lại đang trả lời câu hỏi. 

Sẽ có 6 chủ đề được đưa ra tranh luận, bao gồm: cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, gia đình Mỹ, vấn đề chủng tộc tại Hoa Kỳ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và năng lực, vai trò lãnh đạo dẫn đầu (leadership).

Biển Đông: Trung Quốc tập trận phóng tên lửa buộc máy bay Đài Loan quay đầu

Theo SCMP, chuyến bay của hãng hàng không UNI Air (Đài Loan) đã bị buộc phải quay đầu khi giới chức hàng không dân dụng Hong Kong thông báo với đồng nghiệp ở Đài Bắc về “những hoạt động nguy hiểm” đang diễn ra ở độ cao dưới 8.000 mét.

Hôm 16/10, trưởng Cơ quan phòng vệ Đài Loan Nghiêm Đức Phát đã lên tiếng bác bỏ cách giải thích của Hong Kong và yêu cầu giới chức ở đây không “phá vỡ trật tự hàng không quốc tế”. (Chi tiết)